Thứ bảy, 20/04/2024 | 04:09
RSS

Bắt đối tượng mang 2 bánh heroin và gần 6.000 viên ma túy trên người

Thứ sáu, 05/06/2020, 15:25 (GMT+7)

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Sơn La) đã chủ trì phối hợp với Công an huyện Bắc Yên bắt quả tang 1 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Ngày 5/6, Công an tỉnh Sơn La cho biết vừa bắt giữ đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 2 bánh heroin và gần 6.000 viên ma túy tổng hợp.

Đối tượng bị bắt là Sồng Nhè Tu (sinh năm 1968), trú tại bản Xím Vàng, xã Xím Vàng, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La. Tại hiện trường, công an thu giữ 2 bánh heroin (có trọng lượng 667,43g) và 5.955 viên ma túy tổng hợp.

Chiều cùng ngày, Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Yên đã chúc mừng và thưởng nóng cho Ban Chuyên án; đồng thời ghi nhận, biểu dương thành tích, chiến công đặc biệt xuất sắc. Hiện vụ án đang được các lực lượng chức năng Công an tỉnh Sơn La tiếp tục điều tra làm rõ.

Hai bánh heroin và gần 6.000 viên ma túy tổng hợp trên người 'trùm' ma túy
Chân dung Sồng Nhè Tu. Ảnh: LĐO

Gần đây, Sơn La cũng triệt phá một chuyên án ma túy khác. Khoảng 3h30 ngày 1/6, tại bản Lóng Luông, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, CAH Vân Hồ chủ trì phối hợp với CAH Mộc Châu, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Sơn La đã phá thành công chuyên án bắt quả tang 2 đối tượng Giàng A Sử (SN 1994) và Sồng A Hú (SN 1996) cùng trú tại bản Lũng Xá, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm hơn 15.000 viên ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng AK, 1 khẩu súng Sămplếch đều trong tình trạng đạn đã lên nòng, 37 viên đạn, 1 hộp tiếp đạn cùng một số vật chứng liên quan khác.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận vận chuyển số ma túy trên từ khu vực biên giới vào nội địa để mang về xuôi tiêu thụ, khi đi các đối tượng mang theo súng nhằm chống trả lại lực lượng chức năng khi bị phát hiện, bắt giữ.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN