Thứ hai, 29/04/2024 | 01:15
RSS

Bắt giữ nghi phạm trộm xe máy của công nhân và chủ nhà tốt bụng

Thứ tư, 13/03/2024, 15:37 (GMT+7)

Mặc dù được cả chủ nhà và người công nhân đi đường giúp đỡ nhưng Nguyễn Cao Nguyên vẫn lợi dụng tình thương của người tốt với mình để trộm cắp xe máy của họ.

Bắt giữ nghi phạm trộm xe máy của công nhân và chủ nhà tốt bụng

Nguyễn Cao Nguyên trộm xe máy của người công nhân và chủ nhà tốt bụng. Ảnh: dantri.com.vn

Nguyễn Cao Nguyên (30 tuổi, trú huyện Chư Sê, Gia Lai) vừa bị bắt giữ để điều tra hành vi lợi dụng tình thương của người khác để lấy trộm tài sản. Nguyên đã lấy trộm chiếc xe máy của người quen cho ở nhờ để mang xuống TPHCM bán. Trên đường đi xe bị hỏng, Nguyên được một công nhân giúp đỡ và đã lấy luôn chiếc xe máy của người này.

Báo Dân trí thông tin, ngày 18/2, Công an xã Cuôr Đăng (huyện Cư M'gar) tiếp nhận đơn trình báo của anh Siu Khêng (36 tuổi, công nhân tại TPHCM) về việc bị một đối tượng lạ mặt lợi dụng lòng tin chiếm đoạt chiếc xe máy, khi anh đang trên đường từ quê xuống TPHCM làm việc.

Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Cư M'gar đã nhanh chóng vào cuộc, xác định đối tượng cư trú ở tỉnh Gia Lai. Sau đó, Công an huyện Cư M'gar phối hợp với Công an thành phố Pleiku (Gia Lai) làm rõ, truy bắt đối tượng Nguyễn Cao Nguyên.

Theo báo Lao động, tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận có quen biết với một người phụ nữ ở huyện Chư Sê. Tối 17/2, Nguyên xin được nhờ tại nhà người phụ nữ này và ngay trong đêm đã lén lút trộm chiếc xe máy của chủ nhà để di chuyển vào TPHCM tiêu thụ.

Trưa 18/2, khi Nguyên di chuyển xe máy ngang qua tuyến đường tránh thị xã Buôn Hồ (tỉnh Đắk Lắk) thì chiếc xe bị hỏng nên phải đẩy bộ. Thời điểm này, anh Siu Khêng đang trên đường di chuyển từ quê nhà vào TPHCM để làm việc sau Tết, phát hiện Nguyên bị hỏng xe nên dừng lại hỏi thăm.

Thấy Nguyên đẩy xe tội nghiệp, anh Siu Khêng nói Nguyên đổi xe tạm, để anh đẩy xe giúp cho Nguyên qua con dốc cao.

Đến tiệm sửa xe ven đường, anh Siu Khêng dắt chiếc xe máy hỏng vào thì Nguyên đã tăng ga bỏ chạy cướp luôn xe máy của nam công nhân tội nghiệp.

Lấy được chiếc xe máy, Nguyên di chuyển vào TPHCM bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Ngọc Châu (Tổng hợp)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại