Thứ bảy, 20/04/2024 | 01:53
RSS

Bắt giam gã đàn ông đạp con riêng 2 tuổi của vợ hờ tử vong

Thứ ba, 11/01/2022, 14:32 (GMT+7)

Tức giận vì "vợ hờ" bận dỗ con, không đi lấy đồ, Nguyễn Minh Quân (ngụ Vĩnh Long) đạp bé trai 2 tuổi, con riêng của "vợ hờ" khiến bé tử vong thương tâm.

Khởi tố, bắt giam gã đàn ông đạp con riêng 2 tuổi của vợ hờ tử vong

Đối tượng Nguyễn Minh Quân tại cơ quan điều tra. Ảnh: Thanh niên. 

Theo nguồn tin trên Thanh niên, ngày 11/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã khởi tố vụ án khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Minh Quân (31 tuổi, ngụ xã Nhơn Bình, H.Trà Ôn, Vĩnh Long) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân là bé trai G.B (2 tuổi, con riêng của "vợ hờ" Quân). 

Theo Dân Việt, Quân sống chung như vợ chồng với chị N.T.H.N. (23 tuổi) và bé G.B. (2 tuổi, con riêng của chị N.) tại thị trấn Tam Bình, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Khuya ngày 30/11/2021, Quân bắt được 1 con rắn mang về nhà, gọi chị N. lấy đồ ra đựng. Nghe thấy tiếng chồng gọi, chị N. lúc này đang bế con nên đặt bé xuống nhưng bé quấy khóc, không cho mẹ bỏ xuống.

Bận dỗ con, chị N. chưa đi lấy đồ đựng rắn cho Quân khiến gã tức giận, dùng chân đạp cực mạnh vào đầu và chân bé G.B. khiến bé bất tỉnh. Thấy bé bất tỉnh, cả hai đưa bé vào Bệnh viện đa khoa T.Ư Cần Thơ cấp cứu nhưng bé không qua khỏi.

Theo Thanh niên, qua kết quả khám nghiệm cho thấy nguyên nhân tử vong do chấn thương sọ não. Tại cơ quan điều tra, Quân thừa nhận hành vi phạm tội và khai nhận do nghiện ma túy mà không có ma túy sử dụng nên không kiềm chế được cơn tức giận và đã phạm tội giết người. Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra làm rõ.

Tuệ Nhi
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại