Thứ năm, 28/03/2024 | 22:15
RSS

Bắt đối tượng giả danh cảnh sát cơ động chặn xe người dân

Thứ tư, 09/11/2016, 13:23 (GMT+7)

Hai đối tượng giả danh thượng úy cảnh sát cơ động đang kiểm tra giấy tờ người đi đường thì gặp đội tuần tra, 2 "cảnh sát" này đã để lại xe máy vội vàng bỏ trốn.

Sáng nay, ngày 9/11 Công an phường Tân Hiệp, TP.Biên Hòa (Đồng Nai) đã bàn giao Huỳnh Tấn Phát (23 tuổi, huyện Tân Phú, An Giang) cho Công an TP.Biên Hòa để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền – Thông tin trên báo pháp luật TP.HCM

Huỳnh Tấn Phát tại cơ quan công an

"Cảnh sát cơ động" Huỳnh Tấn Phát tại cơ quan điều tra. Ảnh Người lao động

Trước đó vào khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, nhận được tin báo từ người dân có hai người có dấu hiệu giả danh là thượng úy cảnh sát cơ động đang chặn xe kiểm tra giấy tờ nhiều người đi đường liền báo cho cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng có mặt, tiếp cận và dò hỏi, 2 “cảnh sát cơ động” này liền bỏ lại xe chạy trốn.

Chiếc xe 2 đối tượng bỏ lại

Chiếc xe 2 đối tượng bỏ lại. Ảnh Pháp luật TP.HCM

Sau 1 truy đuổi, đến 4 giờ sáng, cơ quan chức năng bắt được 1 trong 2 đối tượng đang lẩn trốn ở một nhà dân trên đường Võ Thị Sáu, phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện công an đang truy xét đối tượng còn lại. 

Minh Tuệ (T/h)
Theo Đời sống Plus