Thứ năm, 25/04/2024 | 04:33
RSS

Báo Trung Quốc hết lời ngợi khen HLV Park Hang Seo

Thứ năm, 21/11/2019, 16:24 (GMT+7)

Báo chí Trung Quốc không tiếc lời ngợi khen tài cầm quân của HLV Park Hang Seo khi ông tiếp tục dẫn dắt đội tuyển Việt Nam thi đấu thành công ở vòng loại World Cup 2022.

Chiều 20/11, tờ Sohu (Trung Quốc) có bài viết ca ngợi vị thuyền trưởng của tuyển Việt Nam với nhan đề: "Quá tài! HLV Park Hang Seo làm tốt nhiều trọng trách cùng một lúc dù lương của ông ta chưa bằng 1/30 của Marcello Lippi".

Tờ báo Trung Quốc cho rằng HLV Park Hang Seo đã hoàn thành quá tốt vai trò của mình ở vòng loại World Cup 2022 dù nhận mức lương khá khiêm tốn từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam: "Trong chặng đường với 5 trận ở vòng loại World Cup, Việt Nam vẫn bất bại. Họ giành 3 chiến thắng và 2 trận hòa, trong đó có đóng góp lớn của HLV Park Hang Seo.

So với mặt bằng các HLV ở Hàn Quốc, HLV Park thực sự có mức lương thấp. Ở hợp đồng mới, ông chỉ có mức thu nhập hàng tháng là khoảng 50.000 USD. Trước đó, ông chỉ nhận khoảng 20.000 USD. Mặc dù mức lương của ông Park chưa bằng 1/30 so với Lippi nhưng ông Park đã hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách xuất sắc ở Việt Nam.

Trước khi đến Việt Nam, thực tế ông Park không có nhiều kinh nghiệm trong việc trực tiếp dẫn dắt các đội bóng tên tuổi. Trong khi đó, trước khi có ông Park thì bóng đá Việt Nam cũng chưa bao giờ đạt được những kết quả tốt như bây giờ, dù bất kể là giải đấu nào ở tầm châu lục. Với đội trẻ, họ cũng chẳng giành được một danh hiệu nào khi bước ra đấu trường châu Á.

Nhưng HLV Park Hang Seo giống như một người ba đầu sáu tay. Ông tạo ra thành công cho cả ĐTQG lẫn đội trẻ U23 của Việt Nam. Vai trò của ông Park với bóng đá Việt Nam là cực lớn dù mức lương mà ông đang nhận về cơ bản là thấp hơn nhiều so với các HLV ở Trung Quốc.

Có HLV Park, bóng đá Việt Nam thay đổi chóng mặt. Với U22, họ có thể nã bốn bàn không gỡ vào lưới Thái Lan hay với ĐTQG, họ có thể đánh bại cả UAE và hai lần bất bại trước Thái Lan để dẫn đầu vòng loại World Cup, nắm lợi thế lớn để đi tiếp vào vòng loại cuối cùng dành cho 12 đội xuất sắc nhất châu Á.

Sau khi được ký hợp đồng mới, HLV Park vẫn đích thân dẫn dắt đội U22 đá SEA Games dù đây chỉ là giải đấu có chất lượng khá thấp. Sự nhiệt huyết của ông Park cũng được minh chứng thông qua việc trong mọi trận đấu, bạn có thể thấy ông Park la hét bên ngoài đường biên, thậm chí là sẵn sàng chiến đấu với các HLV khác.

Do từng gặp nhiều áp lực khi đối đầu Thái Lan nên ở thời điểm này, có thể khẳng định Việt Nam là "Vua Đông Nam Á" một cách đúng nghĩa. Bây giờ, văn hóa Hàn Quốc đang phổ biến ở Việt Nam, trào lưu Hàn Quốc đang nở rộ tại đây. Thay vì phương án sử dụng cầu thủ nhập tịch như nhiều quốc gia khác, ông Park chú trọng công tác đào tạo trẻ.

Nhờ nền tảng vững chắc đó mà trình độ của ĐTQG Việt Nam tiến bộ trông thấy. Cầu thủ của họ tiêu biểu là Đoàn Văn Hậu, sức mạnh của anh ta là trở ngại lớn với bất kỳ cầu thủ nào. Bây giờ, Văn Hậu đã đầu quân cho một đội bóng Hà Lan, có tương lai rất tươi sáng.

Dưới tài cầm quân của ông Park, Việt Nam mới thủng lưới đúng 1 bàn sau 5 trận. Thành tích đó quá xuất sắc. Nên nhớ, trong số 40 đội tuyển dự vòng loại World Cup khu vực châu Á, chỉ Nhật Bản và Hàn Quốc có hàng phòng ngự tốt như vậy.

Rõ ràng, bóng đá Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo vẫn đang đi đúng hướng. Tất nhiên, sẽ khó để Việt Nam chinh phục tấm vé vào VCK World Cup 2022 nhưng thông qua những kinh nghiệm quý báu ở vòng loại lần này, họ có thể được xếp vào nhóm hạt giống ở kỳ World Cup tiếp theo. Và cũng có thể ở kỳ World Cup tiếp theo, Việt Nam sẽ trở thành đối thủ chính của Nhật Bản, Hàn Quốc trong việc cạnh tranh tấm vé đến VCK".

Báo Trung Quốc hết lời ngợi khen HLV Park Hang Seo
 HLV Park Hang Seo nhận nhiều lời ngợi khen từ báo chí Trung Quốc 

Trong khi bóng đá Việt Nam liên tục đạt được những thành tựu đáng ghi nhận dưới thời HLV Park Hang Seo thì bóng đá Trung Quốc đang có dấu hiệu tụt lùi về thành tích dù được đầu tư rất nhiều tiền của trong thời gian gần đây.

Mới đây, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc đã tiến hành một điều lệ mới liên quan tới thị trường chuyển nhượng tại giải bóng đá vô địch quốc gia của đất nước tỷ dân. Theo đó, trong thông báo được ban hành vào chiều 20/11, CFA yêu cầu tạm thời "đóng băng" ngay lập tức thị trường chuyển nhượng cầu thủ nội đối với các CLB của 3 hạng đấu cao nhất là Chinese Super League, China League One và China League Two.

Quyết định này nhằm chuẩn hóa hơn nữa công việc tài chính của các câu lạc bộ chuyên nghiệp. Các đội bóng tạm thời chỉ bị đình chỉ việc ký hợp đồng mới với cầu thủ đang thuộc biên chế CLB khác hoặc cầu thủ tự do, còn lại những bản hợp đồng đã được thỏa thuận xong từ trước đó và việc gia hạn hợp đồng với cầu thủ vẫn có thể tiến hành.

Để giải thích thêm về thông báo của mình, CFA sau đó đưa ra chú thích bổ sung về việc đang xây dựng "Kế hoạch tổng thể cải cách và phát triển bóng đá Trung Quốc" dự kiến sẽ ban hành vào tháng 12 tới, trong đó nổi bật nhất là việc đưa ra giới hạn mức lương tối đa dành cho cầu thủ nội.

Theo truyền thông Trung Quốc, mức lương trần tính theo năm dự kiến được áp dụng ở mỗi hạng đấu sẽ lần lượt là: 10 triệu Nhân dân tệ cho Chinese Super League (hơn 1,4 triệu USD), 5 triệu Nhân dân tệ cho China League One (hơn 700 nghìn USD) và 3 triệu Nhân dân tệ cho China League Two (hơn 420 nghìn USD).

Đây là mức lương trước thuế và đối với những tuyển thủ quốc gia Trung Quốc tham dự Asian Cup 2019 cũng như vòng loại World Cup 2022, con số này sẽ được cao hơn quy định 20%. Tất nhiên với những cầu thủ vẫn còn thời hạn hợp đồng trước khi quy định này được áp dụng, họ vẫn sẽ được hưởng đúng với mức lương đã ký.

Quỳnh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN