Thứ năm, 18/04/2024 | 08:32
RSS

Dự kiến đội hình xuất phát của U22 Việt Nam tại SEA Games 30

Thứ năm, 21/11/2019, 07:13 (GMT+7)

Với đội hình chất lượng cùng một HLV tài ba, đội tuyển U22 Việt Nam được kỳ vọng sẽ lên ngôi vô địch SEA Games 30 tại Philippines.

Chiều 20/10, HLV Park Hang Seo chính thức công bố danh sách U22 Việt Nam tham dự SEA Games 30 tại Philippines, theo đó Trọng Hoàng và Đỗ Hùng Dũng là hai cầu thủ tham dự giải đấu theo diện quá tuổi.

Nhìn vào danh sách 21 tuyển thủ mà chiến lược gia Hàn Quốc vừa công bố, chúng ta không khó để hình dung ra 11 cái tên sẽ góp mặt trong đội hình chính thức tại Đại hội Đông Nam Á lần thứ 30, theo sơ đồ 3-4-3 quen thuộc.

Ở SEA Games 30, HLV Park Hang Seo mang theo 3 thủ môn gồm: Nguyễn Văn Toản, Phan Văn Biểu và Bùi Tiến Dũng. Trong số này Tiến Dũng có chút thiệt thòi khi ít được ra sân nhiều tại V.League 2029 so với hai đồng đội còn lại, tuy nhiên lại là cầu thủ có cơ hội bắt chính cao nhất tại giải đấu trên đất Philippines.

Thủ thành của Hà Nội FC có kinh nghiệm thi đấu quốc tế dày dạn, anh từng là hiện tượng tại U23 Châu Á 2018 và thi đấu khá tốt tại Asiad 2018. Tiến Dũng sở hữu khả năng cản phá Penalty tuyệt vời, đây lại là những điều mà cả Văn Biểu và Văn Toản vẫn còn thiếu. Do đó, ở một giải đấu có tầm quan trọng như SEA Games, Bùi Tiến Dũng vẫn là lựa chọn số một của HLV Park Hang Seo cho vị trí người gác đền của U22 Việt Nam.

đội hình tối ưu của U22 Việt Nam tại SEA Games 30?
U22 Việt Nam tích cực tập luyện chuẩn bị cho SEA Games 30

Trong sơ đồ 3-4-3, vai trò của hàng thủ là vô cùng quan trọng, bởi nó ảnh hưởng khá nhiều tới thành bại của đội tuyển trong cả chiến dịch và cũng là nơi mà chiến lược gia Hàn Quốc tuyển chọn kỹ càng nhất.

Trong bối cảnh Đình Trọng vắng mặt vì chấn thương, Quế Ngọc Hải không thể tham dự vì quá tuổi, Thành Chung, Tấn Sinh và Đức Chiến sẽ là những cầu thủ được HLV Park Hang Seo "chọn mặt gửi vàng".

Thành Chung, Tấn Sinh và Đức từng tham dự U20 World Cup 2017 đồng thời có phong độ khá cao tại V.League 2019 vừa qua, họ đồng thời cũng vượt trội so với các cầu thủ cùng vị trí ở khả năng phá đoán, bọc lót và đưa ra những tình huống cản phá chính xác ở thời điểm quan trọng.

Bộ ba này được kỳ vọng sẽ tạo thành lá chắn thép, bảo vệ sự an toàn cho khung thành của Bùi Tiến Dũng và cùng với "thủ thành quốc dân" tạo tiếp thêm sự tự tin, động lực cho các đồng đội thi đấu ở trên sân.

Trong khi đó, đôi cánh của U22 Việt Nam chính là cặp tiền vệ chạy cảnh nổi tiếng của đội tuyển quốc gia Việt Nam hiện tại với Đoàn Văn Hậu bên cánh trái và Nguyễn Trọng Hoàng cánh phải, những tiền vệ mà HLV Park Hang Seo và người hâm mộ đặc biệt tin tưởng và đặt nhiều kỳ vọng tại giải đấu năm nay.

Ở vị trí tiền vệ trung tâm, Đỗ Hùng Dũng sẽ đá cặp với Triệu Việt Hưng, cầu thủ của HAGL có lối chơi khá giống với đàn anh Tuấn Anh của đội tuyển quốc gia. Sự bổ sung hợp lý của Hùng Dũng sẽ giúp tuyến giữa của U22 Việt Nam có thêm chất thép và giảm sức ép cho hàng phòng ngự ba người của đội bóng áo đỏ.

Việc được thi đấu bên cạnh bậc đàn anh dày dạn và bản lĩnh như Đỗ Hùng Dũng, cũng sẽ giúp cho Triệu Việt Hưng trở nên cứng cáp, trưởng thành hơn và có cơ hội khoác áo đội tuyển quốc gia trong tương lai.

Ở hàng tiền đạo, với việc có phong độ không tốt trong thời gian qua, Đức Chinh nhiều khả năng sẽ được cất trên băng ghế dự bị, trong khi đó Quang Hải, Tiến Linh và Hoàng Đức sẽ là ba mũi nhọn trên hàng công của U22 Việt Nam tại SEA Games trên đất Philippines tới đây.

Trong số này Quang Hải chính là niềm hy vọng vàng của đội bóng áo đỏ trong việc chinh phục tấm huy chương vàng SEA Games lần đầu tiên cho bóng đá Việt Nam, bởi ngoài kinh nghiệm chinh chiến dày dạn, "Hải con" chính là "sát thủ" đáng sợ mà bắt kỳ hàng thủ nào của SEA Games 30 cũng phải dè chừng cảnh giác cao độ.

Hoàng Đức và Tiến Linh hiện cũng đang sở hữu phong độ khá ổn định trong thời gian qua, bộ đôi này được dự báo cũng sẽ tỏa sáng bất kỳ lúc nào khi mà các đối thủ quá tập trung theo kèm Quang Hải vì độ nổi tiếng và tài năng cũng như tầm ảnh hưởng của cầu thủ này trong màu áo U22 Việt Nam.

H.Nguyễn
Theo Đời sống Plus/GĐVN