Thứ tư, 24/04/2024 | 02:26
RSS

Những thống kê đáng báo động về tuyển Việt Nam ở trận hòa Thái Lan

Thứ năm, 21/11/2019, 10:25 (GMT+7)

Sau trận hòa Thái Lan ở lượt trận thứ 5 vòng loại World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam đã bộc lộ những điểm yếu chết người khiến nhiều người không khỏi cảm thấy lo lắng.

Ở lượt trận thứ 5 vòng loại World Cup 2022 đội tuyển Việt Nam có trận hòa không bàn thắng trước Thái Lan trên sân Mỹ Đình, qua đó hoàn thành chỉ tiêu giữ vững ngôi nhất bảng G và bảo toàn lực lượng cho những vòng đấu kế tiếp, đồng thời đẩy người Thái xuống vị trí thứ 3 bảng đấu này.

Dẫu vậy, nếu xét về mặt thế trận và sự thể hiện trên sân, rõ ràng chúng ta có nhiều điều phải lo lắng khi để đối thủ áp đảo trong phần lớn thời gian thi đấu của hiệp hai và chỉ có được một điểm nhờ vào những khoảnh khắc xuất thần của Đặng Văn Lâm.

Theo thống kê, từ phút thứ 72 đội tuyển Việt Nam không tạo được tình huống nào đáng chú ý về phía cầu môn đội khách, thậm chí phải gồng mình chống đỡ những đợt tấn công như vũ bão của đối thủ.

Người Thái có tới 6 cú dứt điểm trong quãng thời gian cuối trận và hầu hết trong số đi trúng mục tiêu, song không thể có bàn thắng nhờ vào sự quả cảm của Văn Lâm và Văn Hậu. Tính trong cả trận đấu, Thái Lan có tới 13 pha dứt điểm, trong đó có đến 7 lần sút trúng đích. Không những thế, Thái Lan còn vượt trội về số đường chuyền và thời lượng kiểm soát bóng.

​Thái Lan có 468 đường chuyền, gấp đôi so với tuyển Việt Nam (225 đường chuyền). Họ kiểm soát bóng 63%, trong khi con số này của tuyển Việt Nam chỉ là 37%, rõ ràng tuyển Việt Nam có phần lép vế hơn đối thủ dù chúng ta thi đấu trên sân nhà. Đây có thể là lý do khiến HLV Park Hang Seo tuyên bố hòa Thái Lan là kết quả tích cực.

Những con số báo động về tuyển Việt Nam ở trận hòa Thái Lan
Việt Nam bộ lộ nhiều điểm yếu sau trận hòa Thái Lan

Đặc biệt, khi Hùng Dũng rời sân nhường Công Phượng và đội chủ nhà chủ trương chơi tất tay với đối thủ thì chúng ta đã mất hoàn toàn tuyến giữa. Tuấn Anh trong một ngày thi đấu tròn vai đã không thể gánh được tuyến tiền vệ trung tâm, dù Quang Hải đã chơi thấp và chạm vào vị trí mà Đỗ Hùng Dũng để lại theo đúng yêu cầu của ban huấn luyện.

Người Thái nhận thấy chúng ta đi xuống về thể lực nên đã tập trung đánh thẳng vào trung lộ và họ đã suýt có được bàn thắng ở những phút cuối trận nếu may mắn không ngoảnh mặt.

Trận đấu này, ngoài tình huống đưa bóng vào lưới của Kawin không được công nhận trong hiệp hai của Bùi Tiến Dũng sau pha đá phạt góc bên cánh phải của Quang Hải, hàng tiền đạo của đội bóng áo đỏ không để lại nhiều dấu ấn, thậm chí gây thất vọng khi tấn công thiếu mạch lạc và bị đối phương hóa giải khá dễ dàng.

Quang Hải không còn là chính mình, trong khi Văn Toàn và Tiến Linh thi đấu dưới phong độ vốn có, khiến cho chúng ta không thể xâm nhập vòng cấm đối thủ, trong khi sút xa lại không phải là thế mạnh của đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo ở giải đấu năm nay.

Hệ quả là trong cả 90 phút, các học trò của HLV Park Hang Seo chỉ có 5 nỗ lực dứt điểm và không có pha dứt điểm nào trúng đích và chỉ có một điểm trước đối thủ dù chúng ta đặt mục tiêu có 3 điểm trọn vẹn để chắc suất vào vòng loại thứ 3.

Việc hòa Thái Lan trên sân nhà trong bối cảnh hiện tại không hẳn là điều quá tệ đối với đội tuyển Việt Nam, bởi chúng ta vẫn tiếp tục giữ ngôi đầu bảng G và có lợi thế trong việc ganh đua giành vé vào vòng loại thứ 3.

Đội tuyển Việt Nam vẫn còn nhiều trận đấu rất khó khăn, nhất là 2 trận làm khách trên sân của Malaysia và UAE vào năm sau, nên những nhược điểm đã bộc lộ từ trận đấu với Thái Lan cần được cải thiện để đội bóng của HLV Park Hang Seo hiệu quả hơn, chắc chắn hơn!

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN