Thứ bảy, 27/04/2024 | 07:14
RSS

Báo Trung Quốc dự đoán sốc về tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022

Thứ năm, 13/01/2022, 19:00 (GMT+7)

Trận đấu trên sân Mỹ Đình ngày 1/2 tới (mùng 1 Tết Nguyên Đán) không mang tới cơ hội cạnh tranh vé play-off cho tuyển Trung Quốc và Việt nam nhưng sẽ là "cuộc chiến danh dự" của cả hai bên, tờ báo Trung Quốc nhận định.

Tối 11/1, trang 163.com (Trung Quốc) nói về tuyển Việt Nam với tiêu đề: "Chủ tịch Chen Xuyuan đích thân dẫn đầu đội, hơn 100 người sẵn sàng sang Việt Nam để đấu trận danh dự của bóng đá Trung Quốc".

Bài viết nhận định, trận đấu trên sân Mỹ Đình ngày 1/2 tới (mùng 1 Tết Nguyên Đán) có thể không mang tới cơ hội cạnh tranh vé play-off cho tuyển Trung Quốc nhưng nó sẽ là "cuộc chiến danh dự"  của cả hai bên.

Trang 163.com viết: "Đội tuyển Trung Quốc đang chuẩn bị một lực lượng rất hùng hậu. Hiện đã có hơn 100 người nộp hồ sơ xin visa, trong đó có cả chủ tịch LĐBĐ Trung Quốc Chen Xuyuan, ông sẽ đích thân dẫn đầu đội tuyển đến Việt Nam.

Trên thực tế, cơ hội cho tuyển Trung Quốc chỉ còn rất ít do đội mới chỉ giành 5 điểm, trong khi đó tuyển Việt Nam vẫn trắng tay sau 6 trận. Ở lượt trận thứ 7, nếu không có gì thay đổi, tuyển Việt Nam rất dễ thua Australia, nối dài chuỗi 7 trận thất bại.

Ở lượt trận thứ 8, tuyển Việt Nam tiếp Trung Quốc trên sân nhà, điều này có thể khiến tuyển Việt Nam hy vọng giành được điểm số đầu tiên. Nhưng chỉ cần thua tuyển Trung Quốc ở trận này, tuyển Việt Nam rất có thể sẽ toàn thua cả 10 trận ở vòng loại thứ ba World Cup".

Báo Trung Quốc dự đoán sốc về tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022
Tuyển Việt Nam sẽ so tài với Trung Quốc vào mồng 1 Tết âm lịch

Ngoài việc dự báo "kết cục thảm hoạ" cho thầy trò HLV Park Hang Seo trang 163.com cũng đề cập tới áp lực dành cho đội nhà: "Với tuyển Trung Quốc, trận đấu gặp Việt Nam ngày mùng 1 Tết không được phép thua. Đây là cuộc chiến có ý nghĩa bảo vệ danh dự cho bóng đá Trung Quốc. Nếu thua Việt Nam sẽ chẳng còn mặt mũi gì.

Rõ ràng, tuyển Trung Quốc có thể thua Nhật Bản nhưng gặp Việt Nam, chỉ có 3 điểm mới được chấp nhận, chúng ta không thể chấp nhận 1 hoặc 0 điểm. Bản thân chủ tịch Chen Xuyuan cũng gặp áp lực nặng nề. Nếu đội tuyển không giành kết quả tốt ở chặng đường còn lại, bản thân ông cũng có thể bị cấp trên sa thải trong năm 2022.

Tại vòng loại thứ hai World Cup, hình ảnh chủ tịch Chen Xuyuan nhảy múa trong phòng thay đồ đã trở thành một hình ảnh kinh điển của bóng đá Trung Quốc. Lần này đích thân chủ tịch Chen Xuyuan dẫn dắt đội tuyển sang Việt Nam để tiếp thêm tinh thần giúp toàn đội giành chiến thắng vào ngày đầu năm mới".

Bộ VHTT&DL và LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã đề xuất phương án mở bán 20.000 vé cho người hâm mộ vào sân cổ vũ ở trận đấu với Trung Quốc vào ngày 1/2/2022 - đúng Mùng 1 Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

Nếu đề xuất được thông qua, đây sẽ là lợi thế cực lớn cho ĐT Việt Nam ở màn tái đấu với đối thủ láng giềng trong ngày đặc biệt. Dẫu vậy, HLV Park Hang Seo và các học trò vẫn phải hồi hộp chờ đợi "liều doping tinh thần" này trong bối cảnh hiện tại.

Theo đó, đến ngày 12/1, UBND TP Hà Nội vẫn chưa có ý kiến phản hồi công văn của Bộ VHTT&DL. Ý kiến của TP Hà Nội vô cùng quan trọng bởi đây là địa phương diễn ra trận đấu. Khi Hà Nội chưa có văn bản phản hồi, ban tổ chức trận đấu sẽ không thể triển khai công việc trong khi chỉ còn hơn 2 tuần nữa trận đấu sẽ diễn ra.

Theo phân công của FIFA, người điều khiển chính trong trận đấu giữa Việt Nam và Trung Quốc ngày mồng 1 Tết âm lịch là ông Nawaf Ghayyath. Trọng tài chính người Bahrain có thâm niên gần 20 năm, từng làm nhiệm vụ ở U17 World Cup 2011, World Cup các câu lạc bộ 2012 và đặc biệt là World Cup 2014. Ông cũng từng cầm còi trong trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan tại vòng loại World Cup 2018 ngay tại Mỹ Đình.

Ngoài trọng tài chính Nawaf Ghayyath, các trợ lý bao gồm Salman Mohamed Jaafar và Abdulla Mohsen (người Barain). Trọng tài thứ 4 là ông Saray Mohanad Qasim Eesse (người Iraq) và trọng tài VAR là ông Bin Jahari Muhammad Taqi. 

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại