Thứ sáu, 29/03/2024 | 08:33
RSS

Báo Trung Quốc chỉ ra nguyên nhân khiến đội nhà thua thảm Australia

Thứ sáu, 03/09/2021, 19:43 (GMT+7)

Sau trận thua tan nát trước tuyển Úc, hãng truyền thông Sina (Trung Quốc) đã đăng tải phát biểu đáng chú ý của Chen Hua về trận đấu này.

Đội tuyển Trung Quốc vừa gây thất vọng nặng nề khi để thua trắng 0-3 trước Australia ở lượt trận đầu tiên diễn ra tại Qatar qua đó rơi xuống vị trí cuối cùng của bảng B sau lượt trận đầu tiên.

Sau trận đấu, hãng truyền thông Sina (Trung Quốc) đã đăng tải phát biểu đáng chú ý của Chen Hua về trận đấu này:

"Có thể nói, khả năng thích ứng với nhịp độ trận đấu của hai đội Trung Quốc và Australia là không giống nhau, kể cả trình độ tổng thể của ban huấn luyện. Một khi bị Australia áp chế, tuyển Trung Quốc không thể tìm ra những phương án để đối phó. Điều này cho thấy giữa hai đội vẫn còn khoảng cách lớn.

Đội tuyển Australia không có nhiều thời gian chuẩn bị trước giải đấu nhưng các cầu thủ vẫn không quá khó để bắt nhịp với trận đấu này. Trong khi đó, các cầu thủ Trung Quốc có quỹ thời gian chuẩn bị nhiều hơn nhưng không tạo được sự nhịp nhàng trong lối chơi.

Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu tuyển Trung Quốc không thể giành điểm ở cả hai trận đầu tiên. Việc để thua hai trận này là hết sức bình thường bởi đối thủ tiếp theo, tuyển Nhật Bản cũng rất mạnh.

Tuy nhiên, kết quả sẽ thay đổi ở trận thứ ba gặp tuyển Việt Nam Đây sẽ là trận đấu mà tuyển Trung Quốc tìm lại mạch chiến thắng. Ở giải đấu lần này, việc đứng thứ ba chung cuộc là cũng kết quả tốt với tuyển Trung Quốc. Đội tuyển nên phấn đấu giành lấy một vị trí ở nửa trên của BXH.

Vòng loại thứ ba World Cup là cả một chặng đường dài. Thua một trận, đặc biệt là trước đối thủ mạnh như Australia không phải là thảm họa. Toàn đội cần tiếp tục tiến lên phía trước".

Báo Trung Quốc chỉ ra nguyên nhân khiến đội nhà thua thảm Australia
Trung Quốc gây thất vọng khi thua thảm Australia

Sau trận đấu, HLV Li Tie bên phía Trung Quốc tỏ ra hết sức thất vọng: "Màn trình diễn của toàn đội hôm nay thực sự quá tệ. Chúng tôi cần phải điều chỉnh càng sớm càng tốt.

Chúng tôi chỉ chơi tốt ở 20 phút đầu tiên, sau đó dần mất quyền kiểm soát bóng. Khi đối thủ có bóng, toàn bộ hàng phòng ngự của chúng tôi đã không thể tổ chức tốt. Đối với tôi và toàn bộ các cầu thủ, thất bại này là một bài học kinh nghiệm rất sâu sắc".

Vị thuyền trưởng bên phía Trung Quốc cũng thừa nhận rằng các học trò của ông gặp vấn đề lớn về mặt thể lực, nhưng đó không phải lý do dẫn tới thảm bại:

"Chúng tôi đã gặp vấn đề về thể lực nhưng đây có thể là một yếu tố khách quan. Sau khi thi đấu ở Super League, thể trạng các cầu thủ chưa phục hồi tốt, một số cầu thủ chỉ được nghỉ 3-4 ngày trước khi lên ĐTQG. Nhưng, đó không phải lý do dẫn tới thất bại đậm hôm nay".

Nói về những trận đấu tiếp theo, ông Li Tie cho rằng tuyển Trung Quốc cần có "dũng khí" để đối mặt với những thử thách lớn:

"Các cầu thủ cũng cần chiến đấu kiên cường hơn để đương đầu với những đối thủ nặng ký trong cùng bảng đấu. Nếu chúng ta muốn tiến xa hơn và tiến bộ hơn, chúng ta phải có dũng khí để thách thức đối thủ của mình".

Cuối cùng, nhà cầm quân sinh năm 1977 vẫn hy vọng rằng tuyển Trung Quốc có thể gây bất ngờ trước Nhật Bản vào ngày 7/9 tới:

"Có lẽ nhiều người không ngờ rằng Nhật Bản lại để thua Oman trên sân nhà. Đó là bóng đá. Trận đấu với Nhật Bản ngày 7/9 là một thử thách rất khắc nghiệt nhưng đây sẽ là cơ hội tốt để các cầu thủ của tôi thách thức một đội mạnh bậc nhất châu Á".

Ruby
Theo Giáo dục & Thời đại