Thứ ba, 23/04/2024 | 06:27
RSS

'Trọng tài đã sai khi thổi phạt đền tuyển Việt Nam'

Thứ sáu, 03/09/2021, 08:35 (GMT+7)

“Tôi cho rằng ở tình huống ấy trọng tài sẽ không thổi phạt đền và cũng không phạt thẻ với Duy Mạnh”, BLV Quang Huy nhận định về quả Penalty có phần oan ức của tuyển Việt Nam.

Tuyển Việt Nam thi đấu ấn tượng vào có bàn thắng mở tỷ số vào lưới Saudi Arabia ở những phút đầu tiên của trận đấu.

Đáng tiếc ở phút thứ 55, Duy Mạnh bị thổi phạt đền sau tình huống để bóng chạm tay trong vòng cấm qua đó khiến chúng ta bị nhận bàn thua để rồi thua ngược đối thủ với tỷ số 3-1.

Về tình huống thổi phạt đền gây tranh cãi này, BLV Quang Huy phân tích trong chương trình bình luận sau trận đấu.

"Tôi cho rằng ở tình huống ấy trọng tài sẽ không thổi phạt đền và cũng không phạt thẻ. Cuối tuần trước, hậu vệ Reece James của Chelsea cũng bị phạt thẻ đỏ vì để bóng chạm tay (trận Liverpool gặp Chelsea ở vòng 3 Ngoại hạng Anh - PV), nhưng đó là pha bóng đập đùi James rồi chạm tay.

Ở tình huống này, Duy Mạnh bị ngã, bóng đập đùi rồi đổi hướng chạm tay. Duy Mạnh cũng đang trên đà ngã xuống. Cứ cho rằng trọng tài nghiệt ngã, và chúng ta đang đá trên sân Saudi Arabia đi, nhưng đã thổi phạt đền thì không thể có thẻ vàng thứ hai được.

Thẻ vàng trước đó của Duy Mạnh cũng lãng xẹt. Quyết định của trọng tài quá nghiệt ngã", BLV Vũ Quang Huy chia nhận định.

Trọng tài đã sai khi thổi phạt đền tuyển Việt Nam
Trọng tài quá nặng tay khi phạt thẻ Duy Mạnh và cho đội bạn hưởng phạt đền

Nói về tình huống Duy Mạnh bị phạt thẻ vì để bóng chạm tay, giảng viên trọng tài Đoàn Phú Tấn chia sẻ: "Hoàn toàn không phải là cố ý dùng tay chơi bóng, nhưng cầu thủ có thể phải chấp nhận sự rủi ro để bị phạt khi chơi bóng mà tư thế tay mở rộng, giơ cao, rồi bóng trúng tay. Nhưng thẻ vàng thì tôi không hiểu được". 

Thua Saudi Arabia 1-3, tuyển Việt Nam tạm đứng thứ 5 bảng đấu, xếp trên Trung Quốc - đội tuyển thảm bại 0-3 trước Australia trên sân trung lập ở Doha. 

Về phía Duy Mạnh, trung vệ này cho biết anh cảm thấy buồn khi tuyển Việt Nam để thua 1-3 trước Saudi Arabia.

"Gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến ban huấn luyện cùng toàn thể anh em cầu thủ và toàn thể mọi người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Tôi cũng rất buồn, điều đáng tiếc nhất lại đến với tôi và đội tuyển Việt Nam", Đỗ Duy Mạnh viết ngắn gọn trên trang cá nhân sau trận đấu với tuyển Saudi Arabia.

Chuyên gia Phan Anh Tú nhận định với Tri thứ trực tuyến: "Đỗ Duy Mạnh xứng đáng là cầu thủ hay nhất hàng phòng ngự tuyển Việt Nam, dù cho có phải ra nghỉ sớm. Mạnh chơi thông minh, quyết đoán và tự tin, cậu ấy đã cản phá nhiều tình huống dứt điểm nguy hiểm từ các chân sút Saudi Arabia".

Trang Arab News cũng nhắc đến Duy Mạnh trong bài viết về cuộc lội ngược dòng của tuyển Saudi Arabia trước Việt Nam:

"Tuyển Việt Nam có bàn dẫn trước Saudi Arabia rất sớm sau cú dứt điểm ngoài vùng cấm của Nguyễn Quang Hải ở phút thứ 3, nhưng tấm thẻ đỏ của Đỗ Duy Mạnh ở phút 54 mang tính quyết định khi tạo bước ngoặt đưa bầy 'Chim ưng xanh' trở lại cuộc chơi".

Đỗ Duy Mạnh là cầu thủ quan trọng ở các đội tuyển quốc gia dưới thời HLV Park Hang-seo. Anh đá chính 4 trận ở Asian Cup 2019, là chốt chặn không thể thay thế trong toàn bộ hành trình vòng loại thứ hai World Cup 2022 vừa qua. Tuy nhiên, với tấm thẻ đỏ ở trận gặp Saudi Arabia, Mạnh không thể phục vụ tuyển Việt Nam trong trận tiếp đón Australia ở Mỹ Đình ngày 7/9.

Ruby
Theo Giáo dục & Thời đại