Thứ bảy, 20/04/2024 | 13:25
RSS

Báo Saudi Arabia: ‘Tuyển Việt Nam đang sở hữu thế hệ cầu thủ tài năng’

Thứ năm, 02/09/2021, 14:28 (GMT+7)

ĐT Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình lịch sử tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á bằng chuyến làm khách trước Saudi Arabia vào ngày 3/9 tới đây.

Saudi Arabia là đội bóng được đánh giá rất mạnh tại bảng B, họ từng nhiều lần vô địch châu Á và có tới 5 lần dự World Cup. Đội bóng có biệt danh "Chim ưng xanh" từng đè bẹp ĐT Việt Nam với tổng tỷ số 9-0 sau 2 lượt trận ở vòng loại World Cup cách đây hơn 10 năm về trước.

Trước trận so tài giữa hai đội, tờ báo của Saudi Arabia, Aawsat nhận định: "Saudi Arabia và Việt Nam sẽ gặp nhau vào thứ Năm tới (2/9) khi mở đầu hành trình đến với VCK World Cup 2022. ĐT Việt Nam đang trở thành một trong những đội bóng triển vọng nhất châu Á nhưng trong lịch sử, họ chưa từng giành vé dự VCK World Cup, không giống với Saudi Arabia là một trong những đội tuyển châu Á tham dự VCK World Cup nhiều nhất.

Tuyển Việt Nam đang sở hữu lứa cầu thủ tài năng
Tuyển Việt Nam tự tin trước trận gặp Saudi Arabia

Saudi Arabia từng trải qua ký ức rất đẹp khi đối đầu ĐT Việt Nam. Lần gần nhất hai đội chạm trán đã cách đây hai thập kỷ tại vòng loại World Cup 2002. Ở giải đấu năm đó, Saudi Arabia giành kết quả tuyệt vời khi đè bẹp ĐT Việt Nam với các tỷ số 5-0 và 4-0 trong hai lượt trận tổ chức tại Damman.

Ngôi sao nổi bật nhất của Saudi Arabia khi đó là Talal Al-Mishal, người đã ghi tới 5 bàn vào lưới tuyển Việt Nam, trong khi Sami Al-Jaber cũng ghi tới 3 bàn. Sau những trận đối đầu này, hai đội không gặp nhau ở bất kỳ mặt trận nào, kể cả giao hữu".

Tờ báo này nhấn mạnh: "ĐT Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo đang khao khát vẽ nên một hình ảnh lý tưởng của mình trên đấu trường châu Á và nỗ lực đạt đến thành tích vô tiền khoáng hậu trong lịch sử, đó là giành vé dự World Cup.

ĐT Việt Nam đang sở hữu thế hệ cầu thủ tài năng, trong đó có thủ môn Đặng Văn Lâm đang thi đấu ở Nhật Bản Một đồng đội của anh là Xuân Trường cũng từng chơi cho Buriram. Nguyễn Tiến Linh (cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho ĐT Việt Nam ở vòng loại thứ hai) hay Nguyễn Quang Hải Nguyễn Công Phượng cũng là một số nhân tố khá nổi bật ở tuyển Việt Nam.

ĐT Việt Nam đã rất thành công khi lọt vào vòng loại cuối cùng nhưng với thực lực hiện có, rất khó để họ vượt qua vòng loại World Cup".

Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và Công ty cổ phần Viễn thông FPT (Truyền hình FPT và FPT Play) mới đây đã chính thức công bố hợp tác sản xuất, phát sóng các trận đấu trong khuôn khổ vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á trên các kênh sóng của Đài Truyền hình Việt Nam.

Do đó, người hâm mộ có thể theo dõi trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Saudi Arabia vào ngày 3/9 tới trên các kênh VTV5, VTV6 của đài truyền hình Việt Nam.

Ruby
Theo Giáo dục & Thời đại