Thứ bảy, 20/04/2024 | 20:30
RSS

Bảo Thanh kể chuyện suýt ném điện thoại của Quốc Trường khi đóng Về nhà đi con

Chủ nhật, 11/08/2019, 09:38 (GMT+7)

Chỉ vì Quốc Trường liên tục 'dán' mắt vào điện thoại khi đang đóng Về nhà đi con, Bảo Thanh có lần suýt ném điện thoại của nam diễn viên.


Bảo Thanh kể chuyện suýt ném điện thoại của Quốc Trường khi đóng Về nhà đi con.

Chiều 10/8, Quốc Trường tổ chức một buổi gặp gỡ fan hâm mộ để gửi lời cảm ơn họ đã dành tình cảm cho anh suốt thời gian qua. Tại đây, nam diễn viên tâm sự rằng “Về nhà đi con” đã mang đến cho anh nhiều thứ, trong đó quý giá nhất là khán giả.

Khách mời có mặt trong buổi gặp gỡ này chính là Bảo Thanh Trước khán giả, cô đã dành nhiều lời khen cho bạn diễn Quốc Trường. Cô khen Quốc Trường là một người ga lăng. 

Nữ diễn viên còn kể rằng trên phim trường, Quốc Trường là người thường mua cà phê cho cô. Bảo Thanh vui vẻ kể rằng lần đầu tiên Quốc Trường mua cà phê cho cô đã khiến cả đoàn phim bất ngờ. Họ thắc mắc không biết anh có ý gì hay không. Nhưng sau, Bảo Thanh hiểu được rằng trước đấy, ông xã của Bảo Thanh thường mua đồ uống cho Quốc Trường và hành động mua cà phê cho cô như cách đáp lại.

Chị Ngọc hóa trang có hỏi tôi: Sao Trường nó lại mua cafe cho em? Em mua cho anh ấy mấy lần thì anh ấy phải mua lại cho em chứ sao? (cười). Sau buổi đó, hai đứa thay phiên mua cà phê cho nhau.

Sau đó, Bảo Thanh hào hứng kể tật xấu của Quốc Trường trong quá trình ghi hình “Về nhà đi con”: “Anh Trường lúc nào cũng cầm điện thoại trên tay 24/24, không một khi nào rời khỏi điện thoại. Thậm chí, trong cảnh quay Vũ đang ngủ, điện thoại để ngay bên cạnh, vẫn thỉnh thoảng liếc liếc sang. Đang đi ngủ, nhắm mắt rồi còn liếc liếc điện thoại nữa. Lại phải cắt, quay lại từ đầu. Đạo diễn phải hét lên: Trường ơi em đang ngủ cơ mà! Sao lại ti hí mắt nhìn điện thoại làm gì?”.

Bảo Thanh cho biết, khi bị mọi người nhắc nhở nhiều lần, Quốc Trường trình bày rằng anh cần phải giải quyết công việc. Đây là lý do khiến mọi người thông cảm với Quốc Trường. Nhưng Bảo Thanh vẫn phải lên tiếng nhắc nhở: “Khi mình đã đi quay, mình phải nghiêm túc anh ạ! Không thể nào mà để cả đoàn phải ngồi chờ mình bấm điện thoại được”.

Bảo Thanh tiếp tục kể về kỷ niệm với Quốc Trường khiến cô bức xúc: “Khi hai đứa đang ngồi học thoại, diễn cho trôi để đạo diễn xem trước khi quay. Mình thì đang tập thoại, nhìn sang thấy ông ý vẫn đang bấm điện thoại. Có lần, suýt thì mình cho cái điện thoại bay nhưng sau mình kìm chế lại được. Anh ấy cũng biết mình sai, từ đó anh ấy cũng bớt điện thoại lại.

Có một lần tôi giấu điện thoại đi, anh không tìm được, cuống đi tìm khắp nơi. Tôi nói quay xong cảnh này rồi hãy tìm điện thoại sau. Tôi nhớ cảnh đó đi với Nhã rồi về nhà cáu với tôi. Anh diễn cáu thật lắm luôn". 

Trước những lời “vạch trần” tật xấu của Bảo Thanh, Quốc Trường chỉ biết cười ngượng.

Khang Anh
Theo Đời sống Plus/GĐVN