Thứ sáu, 26/04/2024 | 15:11
RSS

Báo Thái Lan: ‘Ông Mano Polking cao tay hơn Park Hang Seo’

Thứ hai, 03/01/2022, 14:03 (GMT+7)

Chứng kiến một Thái Lan hùng mạnh và trở lại ngôi vị số 1 Đông Nam Á, báo giới xứ chùa vàng đã hết lợi khen ngợi Mano Polking và khuyên FAT ký hợp đồng gia hạn ngay lập tức với chiến lược gia này.

Chỉ vài tháng sau khi tiếp quản ĐT Thái Lan thay Akira Nishino, Mano Polking đã mang về cho bóng đá xứ chùa vàng chức vô địch AFF Cup 2020 khiến tất cả phải ngỡ ngàng khi trước đó vị HLV này bị CLB TP HCM sa thải vì thành tích yếu kém tại V.League 2021.

Chứng kiến một Thái Lan hùng mạnh và trở lại ngôi vị số 1 Đông Nam Á, báo giới xứ chùa vàng đã hết lợi khen ngợi Mano Polking và khuyên FAT ký hợp đồng gia hạn ngay lập tức với chiến lược gia này.

Tờ Siam Sport có bài viết về tương lai của Mano Polking sau AFF Cup 2020: "Thái Lan đã trở lại với đúng hình ảnh vốn có của họ dưới thời Mano Poking. Ông ấy chỉ mất một thời gian ngắn để vực dậy đội bóng sau khủng hoảng dưới thời Akira Nishino.

Mano Polking đã chứng tỏ ông ấy cao tay hơn Park Hang Seo trong trận bán kết. Sau khi chiếm ưu thế rõ rệt bằng chiến thắng 2-0 ở lượt đi, Mano Polking đã toan tính kỹ lưỡng cho trận lượt về để bảo toàn tỉ số. Chiến thuật của Polking đã linh hoạt theo từng trận đấu khác nhau.

Giải đấu thành công tốt đẹp cũng cho thấy Mano Polking phù hợp với ĐT Thái Lan. Liên đoàn cần nhanh chóng gia hạn hợp đồng với ông ấy. Ông ấy từng dẫn dắt các CLB Thái Lan nên đã hiểu khá rõ về tính cách và điểm mạnh của các học trò".

Ông Mano Polking cao tay hơn Park Hang Seo
Ông Mano Polking là dối thủ xứng tầm của Park Hang Seo ở khu vực Đông Nam Á

Thống kê những cái nhất ở AFF Cup 2020 sau chức vô địch của Thái Lan.

Đội thắng nhiều nhất: Thái Lan thắng 6 trong tổng số 8 trận để lên ngôi vô địch.

Đội vô địch nhiều nhất: Thái Lan đang là đội vô địch AFF Cup nhiều nhất với 6 lần.

Cầu thủ đắt giá nhất: Chanathip Songkrasin (1,6 triệu euro)

Đội lọt lưới ít nhất: Việt Nam chỉ thủng lưới 2 bàn, nhưng 2 lần thủng lưới ở trận bán kết lượt đi gặp Thái Lan cuối cùng đã biến thầy trò HLV Park Hang-seo thành cựu vô địch.

Đội nhận nhiều thẻ đỏ nhất:  Singapore đã phải nhận tới 3 chiếc thẻ đỏ.

Đội có hàng thủ tệ nhất: Lào để thủng lưới nhiều nhất với 14 bàn.

Đội ghi ít bàn nhất: Lào chỉ ghi được vỏn vẹn 1 bàn ở giải đấu này.

Đội ghi nhiều bàn thắng nhất: Không vô địch nhưng Indonesia ghi nhiều bàn nhất với 20.

Chuỗi bất bại dài nhất: Thái Lan bất bại cả 8 trận.

Nhiều cầu thủ cùng đoạt Vua phá lưới: Có tới 4 cầu thủ cùng ghi được 4 bàn ở AFF Cup 2020, gồm Chanathip, Dangda, Safawi Rasid và Bienvenido Maranon.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại