Thứ sáu, 29/03/2024 | 12:39
RSS

Báo Thái Lan nói gì khi U22 Việt Nam dự giải quốc tế ở châu Âu?

Thứ năm, 08/10/2020, 15:17 (GMT+7)

Báo chí Thái Lan tỏ ra quan tâm đặc biệt tới sự kiện U22 Việt Nam tham dự giải bóng đá Toulon Cup 2020 diễn ra tại Pháp.

Sự kiện:
SEA Games

Sau khi kết thúc vòng loại U21 quốc gia vào đầu tháng 12, HLV Park Hang Seo sẽ tập trung đội tuyển U22 Việt Nam để tham dự giải bóng đá Toulon Cup 2020 diễn ra tại Pháp từ 23/12/2020 – 7/1/2021.

Thành phần đội tuyển U22 Việt Nam sẽ bao gồm 30 cầu thủ, được HLV Park và các trợ lý lựa chọn thông qua việc theo dõi V-League, giải hạng nhất và vòng loại U21 quốc gia.

Khác với thế hệ những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… đây mới là cơ hội giao hữu quốc tế với các đối thủ lớn đầu tiên của lứa U22 hiện nay.

Những ngôi sao lừng danh của bóng đá thế giới như Rui Costa, Alan Shearer, Djibril Cissé, Cristiano Ronaldo… đã từng tỏa sáng ở giải bóng đá Toulon. Những gương mặt trẻ tuổi của U22 Việt Nam sẽ được cọ xát với bạn bè khắp năm châu, những người có thể trở thành những ngôi sao hàng đầu thế giới sau này.

U22 Việt Nam dự giải quốc tế ở châu Âu khiến báo chí Thái Lan
U22 Việt Nam dự giải quốc tế ở châu Âu vào đầu năm tới

Giải năm nay đã có 10 đội xác nhận tham gia gồm Nhật Bản Úc, Việt Nam (châu Á); Congo, Bờ Biển Ngà, Ma Rốc (châu Phi); Mexico (Châu Mỹ); Anh, Pháp, Romania (châu Âu). BTC sẽ chờ thêm 2 đội nữa xác nhận,  sau đó sẽ chia 12 đội thành 3 bảng thi đấu vòng tròn, các đội lần lượt thi đấu chéo và xếp hạng.

Về sự kiện này, tờ Siam Sport (Thái Lan) thông tin: “U22 Việt Nam sẽ tham dự Toulon Cup tại Pháp từ ngày 23/12/2020 đến ngày 7/1/2021. Họ sẽ tranh tài cùng các đội Nhật Bản, CHDC Congo, Bờ Biển Ngà, Ma-rốc, Mexico, Anh và chủ nhà Pháp”. 

“Tuy nhiên, người hâm mộ bóng đá Việt Nam chưa biết HLV nào sẽ dẫn dắt đội tại giải đấu này? Có thể là HLV Park Hang Seo hoặc cũng có thể là trợ lý của ông Park.

Thành phần của U22 Việt Nam dự giải này là các cầu thủ sẽ tham dự SEA Games vào cuối năm 2021” – nhật báo thể thao hàng đầu xứ sở chùa vàng viết thêm.

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN