Thứ năm, 25/04/2024 | 11:35
RSS

Báo Thái Lan: 'HLV Kiatisak có thể dẫn dắt đội tuyển Việt Nam'

Thứ ba, 24/01/2023, 12:53 (GMT+7)

Chuyên gia của tờ Siamsport cho rằng, HLV Kiatisak đủ khả năng dẫn dắt tuyển Việt Nam.

Việc HLV Park Hang Seo đã chia tay bóng đá Việt Nam hậu AFF Cup 2022 kết thúc 5 năm đầy thành công trên dải đất hình chữ S với rất nhiều danh hiệu cao quý. Hiện VFF đang sàng lọc các hồ sơ để chọn HLV mới cho đội tuyển quốc gia Việt Nam trong giai đoạn tới với tiêu chí là một HLV ngoại, từng tham dự giải World Cup và am hiểu bóng đá Việt Nam và bóng đá châu Á.

Mới đây, tờ Siamsport Thái Lan đã chỉ ra 5 lý do mà HLV Kiatisak nên trở thành HLV trưởng của ĐT Việt Nam sau khi ông Park Hang Seo hết hợp đồng. Chuyên gia của tờ Siamsport viết: "Đầu tiên, đây rõ ràng là một cốt truyện trong một bộ phim kinh dị. Cựu tuyển thủ kiêm HLV trưởng ĐT Thái Lan được CĐV yêu thích từ chức vì bị chủ tịch hiệp hội gây sức ép. Anh ấy đã đến dẫn dắt một CLB Việt Nam và được người hâm mộ ủng hộ nhiệt tình.

Thứ 2, đây là một hình thức “qua mặt” một đội ASEAN khác. Đưa HLV của đại kình địch lên dẫn dắt ĐTQG đồng nghĩa với việc thừa nhận năng lực của họ. Bên cạnh đó, việc HLV Kiatisak lên dẫn dắt ĐT Việt Nam cũng là điều khiến người Thái tự hào.

Thứ 3, đây là một lựa chọn đầy màu sắc và kịch tính. Tình cờ, nhiều người hâm mộ bóng đá Thái Lan lại chia sẻ quan điểm ủng hộ Những chiến binh Sao Vàng lựa chọn Zico làm HLV trưởng. Và hãy thử tưởng tượng nó sẽ kịch tính như thế nào. Nếu HLV Kiatisak dẫn dắt ĐT Việt Nam đánh bại chính đội bóng quê hương

Thứ 4, phần lớn người hâm mộ bóng đá Thái Lan có thể chấp nhận và hiểu rằng quyết định đó là một cách chuyên nghiệp, thậm chí có thể vui mừng khi Việt Nam sử dụng sự phục vụ của các HLV người Thái Lan.

Điều cuối cùng là nó sẽ giúp chứng minh khả năng của HLV Zico. Từng dẫn dắt thành công đội tuyển quốc gia Thái Lan và một câu lạc bộ ở Việt Nam trước đó, việc quản lý đội tuyển quốc gia Việt Nam là một thách thức. Ngoài ra, nó còn là bằng chứng về khả năng hơn cả việc điều khiển ĐT Thái Lan trong tương lai".

HLV Kiatisak có thể dẫn dắt đội tuyển Việt Nam
HLV Kiatisak được báo chí Thái Lan tiến cử dẫn dắt đội tuyển Việt Nam

Tuy vậy, đây mới chỉ là nhận định của báo chí Thái Lan, bởi trong số các ứng viên, HLV Philippe Troussier là cái tên đầy tiềm năng có thể kế nhiệm ông Park Hang Seo. Philippe Troussier là HLV nổi tiếng khi từng dẫn dắt tuyển Nhật Bản dự VCK World Cup 2002, lọt vào đến vòng 1/8.

Năm 2003, ông Troussier được bổ nhiệm làm HLV trưởng tuyển Qatar nhưng không gặt hái thành công. Bên cạnh đó, HLV người Pháp cũng từng làm công việc huấn luyện tại các đội tuyển quốc gia khác như Bờ Biển Ngà, Burkina Faso, Nigeria, Nam Phi, Morocco.

Mục tiêu của VFF là tham dự VCK World Cup 2030 và chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2026. Nếu nhận lời dẫn dắt tuyển Việt Nam, trước mắt, ông Philippe Troussier sẽ kiêm nhiệm cả hai đội U23 Việt Nam và tuyển quốc gia trong năm 2023.

Trong thời gian còn tại vị, ông Park giành 3 danh hiệu gồm chức vô địch AFF Cup 2018, 2 huy chương vàng SEA Games 30, 31 và nhiều thành tích ở tầm châu lục như Huy chương bạc U23 châu Á 2018, hạng tư ASIAD 18 hay lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại