Thứ ba, 16/04/2024 | 11:10
RSS

Báo Thái Lan chỉ ra đối thủ xứng tầm của Kiatisak ở V.League

Thứ năm, 03/12/2020, 10:42 (GMT+7)

Ít ngày tới, Kiatisak sẽ tới Việt Nam dẫn dắt CLB HAGL của bầu Đức chinh phục V.League và Cúp quốc gia. Về sự kiện này, báo chí Thái Lan tỏ ra hào hứng.

Sự kiện:
V.League 2020

"Một tin vui là Kiatisak, cựu HLV trưởng ĐTQG Thái Lan chính thức dẫn dắt HAGL - một câu lạc bộ nổi tiếng của Việt Nam Tất cả mọi người đều quan tâm tới vấn đề này. Những cậu nhóc 12, 13 tuổi ở HAGL trước khi giờ đã trưởng thành và phát triển, như Công Phượng chẳng hạn. Tuy nhiên, "Zico" Thái không phải là người duy nhất tới Việt Nam mà HLV Polking cũng đã "say yes" trong việc ngồi vào chiếc ghế "nóng" ở TP. Hồ Chí Minh", tờ TH Sport đăng tải vào sáng 2/12.

Theo tờ TH Sport nhận định, việc cựu HLV của CLB Bangkok United trở thành thuyền trưởng HLV của CLB TP. HCM khiến cho V.League càng trở nên hấp dẫn hơn trong mắt người Thái: "Điều mà người hâm mộ bóng đá đang chờ đợi nhiều nhất chính là Alexandre Polking và CLB TP.HCM sẽ đối đầu với Kiatisak và HAGL như thế nào. Đây sẽ là một cuộc cạnh tranh rất thú vị, xứng đáng là cuộc derby ở V-League giữa hai nhà cầm quân từng có nhiều gắn bó với bóng đá Thái Lan".

Đối thủ xứng tầm của Kiatisak ở V.League
Kiatisak  nhận nhiều kỳ vọng khi dẫn dắt HAGL ở V.League 2021

Mới đây chia sẻ với bongdaplus, ông Nguyễn Tấn Anh - Trưởng đoàn CLB Hoàng Anh Gia Lai cho biết vị tân HLV HAGL sẽ sẽ tiến hành xét nghiệm Covid-19 ở Thái Lan vào thời điểm 3 ngày trước khi sang Việt Nam.

Hành trình bay sang Việt Nam của Kiatisak như thế nào không được tiết lộ nhưng ông Tấn Anh khẳng định Kiatisak sẽ có mặt ở TP.HCM vào giữa tháng 12. Trước khi lên phố núi bắt tay vào công việc, vị chiến lược gia người Thái sẽ tiến hành cách ly 14 ngày theo quy định.

Theo vị trưởng đoàn này, chuyến bay của tân huấn luyện viên HAGL là chuyến bay của các chuyên gia nên sẽ được phép nhập cảnh chứ không phải bị ngừng như các chuyến bay thương mại. Chính vì vậy, việc Kiatisak sang Việt Nam sẽ được đảm bảo theo đúng lịch trình như đã định. 

Theo lịch dự kiến, V.League 2021 sẽ được khai mạc vào ngày 16/1/2021, phương án tổ chức giải đấu này và hạng Nhất 2021 vẫn theo thể thức cũ như mùa giải đã qua. Trước đó một tuần sẽ là trận Siêu Cúp Việt Nam diễn ra trên sân Hàng Đẫy giữa Viettel và Hà Nội FC. 

Giai đoạn một sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm để phân nhóm thi đấu ở giai đoạn hai. Tuy nhiên, khác với năm 2020, mùa tới sẽ có 6 đội thuộc nhóm cạnh tranh vô địch và 8 đội ở nhóm đua trụ hạng trong giai đoạn hai.

Bên cạnh đó, suất xuống hạng ở V.League 2021 cũng được nâng lên thành 1,5. Điều này có nghĩa rằng đội đứng cuối bảng xếp hạng mùa giải tới sẽ phải xuống hạng trong khi đội áp chót sẽ đá trận play-off với á quân giải hạng Nhất để quyết định tấm vé ở lại hay lên chơi tại V.League.

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN