Thứ ba, 16/04/2024 | 20:52
RSS

Báo Thái Lan chê cầu thủ Việt Nam xuất ngoại không thành công

Thứ hai, 28/09/2020, 15:01 (GMT+7)

Theo báo chí Thái Lan các cầu thủ Việt Nam không có được thành công khi xuất ngoại thi đấu, hoàn toàn trái ngược với các cầu thủ nổi tiếng của Thái Lan.

Mới đây, tờ Siam Sport (Thái Lan) lên tiếng chê bai các tuyển thủ Việt Nam thường không thi đấu tốt mỗi khi xuất ngoại. Bên cạnh đó, tờ báo thể thao của xứ chùa Vàng lại ca ngợi các cầu thủ Thái Lan thi đấu tại Nhật Bản

“Giải VĐQG Nhật Bản là giải đấu có chất lượng cạnh tranh và tính chuyên nghiệp tốt nhất ở châu Á hiện nay. Kể từ năm 2015, giải đấu này đã mở cửa đón các ngôi sao ở Đông Nam Á. Ban tổ chức cho phép các đội đăng ký thi đấu 3 suất ngoại binh, 1 suất cầu thủ châu Á và 1 suất cầu thủ Đông Nam Á.

Việc được thi đấu ở giải Nhật Bản được xem là mơ ước của nhiều cầu thủ ở khu vực Đông Nam Á. Nơi đây được xem là điểm đến đầy triển vọng với những cầu thủ ở vùng trũng bóng đá thế giới

Những năm gần đây, nhiều cầu thủ Đông Nam Á đã sang Nhật Bản thi đấu. Đơn cử như trường hợp của Chanathip Songkrasin (Consadole Sapporo), Teerasil Dangda (Shimizu S-Pulse), Theerathon Bunmathan (Yokohama F. Marinos) hay Kawin Thamsatchanan (Consadole Sapporo). Trong số này, một vài cầu thủ đã để lại dấu ấn ở giải Nhật Bản.

Tuy nhiên, hãy cùng xem xét trường hợp của Việt Nam. Trong 4 năm trở lại đây, họ đã từng bước vươn lên trở thành đội bóng dẫn đầu Đông Nam Á trên bảng xếp hạng của FIFA.

Thế nhưng, nếu xét về mặt cá nhân thì họ không rực rỡ như vậy. Các ngôi sao của Việt Nam không thể thi đấu thường xuyên ở Nhật Bản và họ cũng chẳng để lại dấu ấn gì khi đặt chân tới đây”.

Báo Thái Lan chê cầu thủ Việt Nam xuất ngoại không thành công
Nhiều cầu thủ Việt Nam xuất ngoại không thành công trong những năm qua

Sau đó, tờ báo này đã đưa ra từng con số thống kê của Công Vinh, Công Phượng hay Tuấn Anh khi thi đấu ở Nhật Bản. Trong đó, chỉ có Công Vinh có chút dấu ấn khi ghi 4 bàn thắng trong 11 trận ra sân cho Consadole Sapporo. Còn lại, Công Phượng và Tuấn Anh gần như chỉ đóng vai trò dự bị.

Theo trang báo này thống kê, năm 2013, Lê Công Vinh khoác áo Consadole Sapporo (J.League 2), anh ra sân 9 trận với 375 phút và ghi hai bàn thắng. Tại Cúp Nhà Vua, cựu danh thủ ĐT Việt Nam thi đấu 2 trận với 126 phút và chọc thủng lưới đối thủ 2 lần.

Năm 2016, Nguyễn Công Phượng theo chân đàn anh xuất ngoại sang miền đất hứa này. Bản hợp đồng của chân sút xứ Nghệ với Mito HollyHock (J.League 2) có thời hạn cho mượn 1 năm. Trong màu áo Mito HollyHock, Công Phượng ra sân 5 trận nhưng chỉ chơi tổng cộng 80 phút. Với Cúp Nhà Vua, tiền đạo 25 tuổi được thi đấu 2 trận với 117 phút.

Cũng trong năm này, Tuấn Anh là cầu thủ tiếp theo của bóng đá Việt Nam sang chơi bóng tại Nhật Bản trong màu áo  Yokohama FC. Anh chỉ ra sân 2 trận ở Cup Nhà Vua với 210 phút và để lại dấu ấn của mình tại đây với 1 bàn thắng.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN