Thứ sáu, 19/04/2024 | 17:34
RSS

Bão số 4 vừa tan, khu vực miền Trung lại sắp hứng áp thấp nhiệt đới

Thứ bảy, 31/08/2019, 11:15 (GMT+7)

Bão số 4 vừa suy yếu, lại xuất hiện áp thấp nhiệt đới hướng vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm.

Bão số 4 đổ bộ vào các tỉnh Hà Tĩnh-Quảng Bình vừa tan thì ngay lập tức, một áp thấp nhiệt đới mới lại xuất hiện và đang hướng vào khu vực miền Trung.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 7 giờ sáng nay 31/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc; 123,0 độ Kinh Đông, cách phía Bắc đảo Luzon (Philippines) khoảng 120 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50 km/giờ), giật cấp 8.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10 -15km và có khả năng mạnh thêm.

Đến 10h ngày 31/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc; 122,8 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Bắc đảo Lu Dông (Philippin).Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Bão số 4 vừa tan, khu vực miền Trung lại sắp hứng áp thấp nhiệt đới
Đường đi và vị trí áp thấp nhiệt đới-Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủ văn quốc gia

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20km, đi vào Biển Đông và tiếp tục mạnh thêm.

Đến 10h ngày 1/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 18,6 độ Vĩ Bắc; 118,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 700km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

Đến 19 giờ ngày 1/9, áp thấp nhiệt đới cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 530km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25 km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Đến 7 giờ ngày 2/9, vị trí tâm bão ở khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc; 113,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 230 km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 9.

Do ảnh hưởng của mưa lớn, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cần đề phòng nguy cơ xảy ra ngập lụt ở vùng trũng thấp, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi.

T.N (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN