Thứ năm, 25/04/2024 | 17:37
RSS

Báo Pháp nhận định về tham vọng dự World Cup của bóng đá Việt Nam

Thứ năm, 13/02/2020, 15:45 (GMT+7)

Tờ AFP của Pháp tỏ ra ấn tượng với tham dự World Cup của bóng đá Việt Nam với trung tâm đào tạo bóng đá trẻ của VPF.

Hãng thông tấn nổi tiếng của Pháp và thế giới AFP mới đây đã đăng tải bài viết về bóng đá Việt Nam và tỏ ra vô cùng ấn tượng trước mục tiêu tham dự World Cup mà bóng đá Việt Nam đang thực hiện với trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF của tỷ phú Phạm Nhật Vượng.

"Bắt đầu sự nghiệp với việc buôn bán mỳ ăn liền, người đàn ông giàu nhất Việt Nam hiểu về những khó khăn thách thức nhưng ông đang cố gắng thực hiện mục tiêu đưa bóng đá Việt Nam đến với World Cup lần đầu tiên. Chưa đội bóng ĐNA nào từng thi đấu ở ngày hội của bóng đá thế giới, nhưng Phạm Nhật Vượng - chủ tịch tập đoàn Vingroup không cho phép điều đó ngăn cản mục tiêu của ông", bài báo mở đầu.

Tờ báo này cho rằng bóng đá Việt Nam đang lấy cảm hứng từ cách làm của bóng đá Qatar trong thời gian qua. "Tuy nhiên họ có thế lấy Qatar làm gương khi đất nước này xây dựng học viện hiện đại cùng giáo trình chuyên môn nước ngoài. Sau đó Qatar đã giành danh hiệu vô địch châu Á đầu tiên vào năm ngoái", AFP nói thêm.

AFP tiếp tục mô tả về cơ sở vật chất hiện đại của trung tâm đào tạo trẻ PVF với hai cố vấn là cựu cầu thủ Manchester United, Paul Scholes và Ryan Giggs, và trích lại phát biểu của Giám đốc kỹ thuật Philippe Troussier, thuyền trưởng của đội tuyển Việt Nam.

"Chúng tôi đang thực hiện một cách quyết liệt để phát triển thứ bóng đá đang xây dựng, phát triển các cầu thủ, giáo dục các cậu bé và xuất khẩu cầu thủ ra nước ngoài", Giám đốc kỹ thuật Philippe Troussier chia sẻ với AFP.

Dù con đường đến với World Cup vẫn còn rất dài nhưng những thành tích của các đội trẻ trong thời gian gần đây, AFP thừa nhận nỗ lực của bóng đá Việt Nam và tin tưởng "NHM Việt Nam sẽ ăn mừng điên cuồng nếu họ đủ điều kiện tham dự World Cup".

Báo Pháp nhận định về tham vọng dự World Cup của bóng đá Việt Nam
World Cup vẫn làm giấc mơ của bóng đá Việt Nam trong nhiều thập kỷ qua

Quỹ Đầu tư và Phát triển Tài năng Bóng đá Việt Nam được sáng lập và đóng góp vốn bởi 03 thành viên thuộc tập đoàn Vingroup là Quỹ Thiện Tâm (đóng góp 80%); Công ty CP Đầu tư và Thương mại PVF (10%) và Công ty TNHH MTV Vinpearl (10%).

Quỹ được thành lập theo ý tưởng của cố thủ Tướng Võ Văn Kiệt với mục tiêu là hình thành một hệ thống đào tạo cầu thủ bóng đá trẻ chuyên nghiệp, đạt tiêu chuẩn quốc tế góp phần xây dựng những thế hệ cầu thủ trẻ thật sự tài năng và có đạo đức, có văn hóa cho nền bóng đá nước nhà.

Ngày 4/12/2008, PVF chính thức làm lễ ra mắt và ngày 12/6/2009 khai giảng khóa đầu tiên với 50 học sinh được tuyển chọn từ khắp các tỉnh thành trên cả nước ở lứa tuổi sinh năm 1997-1998. Từ khi được thành lập đến nay, các đội bóng của PVF đã đạt được nhiều thành tích cao tại các giải bóng đá trẻ quốc gia.

Tính đến đầu năm 2016 PVF đã có bảy lần tuyển sinh toàn quốc và có 175 học viên từ 11 đến 18 tuổi thuộc tám lớp năng khiếu. Ở mùa giải  V.League 2016 có tất cả 13 cầu thủ thuộc khóa I được PVF cho các CLB mượn để thi đấu.

Trung tâm đào tạo trẻ PVF đặt trụ sở chính tại xã Long Hưng Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, là trung tâm đào tạo bóng đá trẻ có quy mô bậc nhất Đông Nam Á. Đây cũng là nơi sản sinh ra khá nhiều cầu thủ chất lượng từng tham dự U20 thế giới 2017 và vô địch SEA Games 30 vừa qua như Tiến Dũng, Tiến Dụng, Đức Chinh…

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN