Thứ năm, 28/03/2024 | 21:43
RSS

Báo Mỹ ngợi ca đội tuyển Việt Nam sau chiến thắng trước Malaysia

Thứ ba, 14/12/2021, 09:18 (GMT+7)

Tờ báo ESPN đánh giá cao chiến thắng của tuyển Malaysia trước Việt Nam ở lượt trận 2 AFF Cup.

Với tựa đề: “Việt Nam là đội khó bị đánh bại ở AFF Cup 2020 sau khi đè bẹp Malaysia”, ESPN đã nhìn nhận tuyển Việt Nam hoàn toàn vượt trội so với Malaysia. Bài bào viết:

“Nếu ai đó cần một lời nhắc nhở về sức mạnh của Việt Nam tại AFF Cup 2020, đặc biệt là sau trận mở màn kém thuyết phục trước tuyển Lào, thì họ đã hoàn toàn bị thuyết phục vào tối chủ nhật.

Trong trận tái đấu của trận chung kết 2018, họ đã ca khúc khải hoàn, các nhà đương kim vô địch đã chiếm ưu thế hoàn toàn khi giành chiến thắng 3-0 trước Malaysia.

Các bàn thắng trong hiệp 1 của Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Công Phượng giúp Việt Nam nắm chắc thế trận, trước khi Nguyễn Hoàng Đức ghi thêm bàn thứ 3 để ấn định chiến thắng đẹp mắt.

Ấn tượng nhất của chiến thắng cách biệt này là họ kiểm soát thế trận từ đầu đến cuối, cho dù trước đó tuyển Việt Nam bị chỉ trích khi thi đấu không tốt ở vòng cuối cùng của vòng loại châu Á FIFA World Cup 2022.

Tuy nhiên, HLV Park Hang Seo của Việt Nam từ chối đưa ra nhận định về sức mạnh của đội bóng mình dẫn dắt. Trả lời ESPN, HLV Park Hang Seo nói: “Tôi nghĩ đây là một câu hỏi khó.

Không thể nói chúng tôi là đội mạnh nhất. Nhưng tôi tin vào các cầu thủ của mình. Họ đã chơi tốt và tôi hài lòng với chiến thắng trong trận đấu này. Còn việc đánh giá vị thế của Việt Nam tại giải đấu, tôi sẽ để điều đó cho người khác”.

Báo Mỹ hết lời ngợi ca đội tuyển Việt Nam sau chiến thắng trước Malaysia
Tuyển Việt Nam được quốc tế ngợi khen sau chiến thắng trước Malaysia

Với việc Việt Nam, Indonesia và Malaysia đều đã có 6 điểm tại bảng B, ĐT Lào đã chính thức bị loại khỏi AFF Cup 2021 dù còn trong tay một trận chưa đấu. Không có được điểm số nào sau 3 trận toàn thua, cuộc chạm trán với Campuchia ở lượt trận cuối cùng chỉ còn mang ý nghĩa danh dự.

 ĐT Lào đã nhận thất bại rất đậm trước Indonesia với tỷ số 1-5. Sau 3 trận đã đấu tại AFF Cup 2020, đoàn quân của HLV Selvaraj không có được bất kỳ một điểm số nào, nhận 11 bàn thua và chỉ có được vỏn vẹn 1 pha lập công. 

Ở bảng A, Đông Timor cũng giống như ĐT Lào khi toàn thua sau 3 lượt trận đầu tiên với hiệu số -11 và là đội duy nhất chưa có được bất kỳ pha lập công nào. Trong khi đó, Thái Lan và Singapore cũng đã có 6 điểm sau 2 trận toàn thắng.

Trong lịch sử các kỳ AFF Cup, Lào và Đông Timor cũng chưa từng một lần vượt qua vòng bảng. Thậm chí Đông Timor còn là đội tuyển duy nhất chưa có nổi một chiến thắng nào tại AFF Cup sau tổng cộng 3 lần lọt vào vòng bảng.

Trí Huệ
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại