Thứ ba, 23/04/2024 | 22:46
RSS

Báo Malaysia: 'Việt Nam gặp bất lợi khi vòng loại World Cup bị hoãn'

Thứ bảy, 15/08/2020, 10:23 (GMT+7)

Theo tờ báo Vocketfc của Malaysia, đội tuyển Việt Nam của Malaysia gặp nhiều bất lợi khi vòng loại World Cup 2022 được hoãn sang năm 2021.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 ở nhiều quốc gia, FIFA và Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã ra quyết định hoãn các trận đấu vòng loại World Cup 2022 và AFC Asian Cup 2023. Lịch thi đấu ban đầu dự kiến diễn ra vào tháng 10 và tháng 11/2020, sẽ được dời lại đến năm 2021.

Đây được xem là một thông tin khá vui với đội tuyển Việt Nam bởi với việc lùi lịch sang năm sau, bộ đôi trung vệ trụ cột là Duy Mạnh, Đình Trọng có cơ hội tham dự giải đấu này khi sẽ hoàn thành quá trình điều trị chấn thương vào cuối năm nay.

Tuy vậy điều này cũng đem tới Việt Nam không ít những bất lợi khi chúng ta phải thi đấu với mật độ dày trong năm sau đồng thời, các đối thủ của chúng ta cũng có thời gian chuẩn bị tốt hơn cho các trận đấu sắp tới. 

Việt Nam gặp bất lợi khi vòng loại World Cup bị hoãn
Đội tuyển Việt Nam gặp bất lợi khi vòng loại World Cup bị hoãn

Nói về điều này, tờ báo Vocketfc của Malaysia nhận định: "Việt Nam đang gặp bất lợi không nhỏ. Họ đánh mất lợi thế so với các đối thủ. Các đội bóng khác sẽ trở nên mạnh hơn. Cán cân ở bảng G chắc chắn ảnh hưởng đáng kể, đặc biệt với Việt Nam. 

Các đối thủ trong bảng có được nhiều thời gian hơn để chuẩn bị. UAE và Indonesia là hai đối thủ chính của Việt Nam hưởng lợi từ việc hoãn các trận đấu. Bởi vì, các HLV mới của họ, Jorge Luis Pinto và Shin Tae Yong, có thời gian triển khai chiến thuật phù hợp. Ngoài ra, UAE và Malaysia có thời gian giúp các cầu thủ nhập tịch cải thiện thể lực, cũng như hòa nhập để thách thức ngôi đầu bảng của đội tuyển Việt Nam".

Trong khi đó, New Straits Times của Malaysia cũng cho rằng việc hoãn vòng loại World Cup là một tin vui với ĐT Malaysia. “HLV Tan Cheng Hoe và các học trò đã có thể thở phào khi vòng loại World Cup 2022 tạm dừng. Giải VĐQG Malaysia đã không thể thi đấu từ 16/3, và phải tới 26/8 mới có thể quay trở lại”.

Hiện tại thầy trò HLV Park Hang Seo đang dẫn đầu bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 sau năm trận bất bại với 11 điểm. Xếp sau là đội tuyển Malaysia (năm trận, 9 điểm), Thái Lan (năm trận, 8 điểm), UAE (bốn trận, 6 điểm) và Indonesia (năm trận, 0 điểm).

Ở 3 lượt trận cuối, tuyển Việt Nam làm khách của Malaysia vào ngày 13/10.Tiếp đó, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp Indonesia vào ngày 12/11 và trận cuối làm khách UAE ngày 17/11. Chỉ cần giành thêm 6 điểm ở 3 lượt trận cuối, chúng ta sẽ chắc chắn có mặt ở vòng loại cuối mà không cần quan tâm tới kết quả của các cặp đấu cùng bảng còn lại.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN