Thứ sáu, 26/04/2024 | 21:35
RSS

Báo Indonesia vui mừng khi HLV Park Hang Seo bị treo giò ở AFF Cup 2020

Thứ ba, 07/04/2020, 08:53 (GMT+7)

Báo chí Indonesia tỏ ra hả hê khi HLV Park Hang Seo đứng trước nguy cơ lớn mất quyền chỉ đạo ở giải vô địch AFF Cup 2020 cuối năm nay.

AFF Cup 2020 được dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng 11 đến hết tháng 12 sắp tới. Đây là giải đấu mà thầy trò HLV Park Hang Seo đặt mục tiêu vô địch sau khi xuất sắc lên ngôi hai năm về trước. 

Trong khi Thái Lan úp mở việc bỏ giải đấu để tập trung cho vòng loại World Cup 2022 thì hầu hết các nước sẽ tham dự giải đấu này với mục tiêu cao nhất là lên ngôi vô địch.

Tin kém vui đến với đội tuyển Việt Nam là chúng ta sẽ không có được sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo ở những trận đấu đầu tiên nếu chiến lược gia Hàn Quốc không hoàn thành án phạt của AFC từ trước đó.

Cụ thể, với tấm thẻ đỏ phải nhận ở trận chung kết SEA Games 30 cách đây hơn một năm, HLV Park Hang Seo đã bị AFC phạt 5000 USD và cấm chỉ đạo 4 trận đấu không nằm trong hệ thống của FIFA.

Báo Indonesia vui mừng khi HLV Park Hang Seo bị treo giò ở AFF Cup 2020
HLV Park Hang Seo nguy cơ vắng mặt ở AFF Cup 2020 

Dù đã đóng tiền phạt, song việc các giải đấu bị tạm hoãn vì dịch Covid-19 khiến HLV Park Hang Seo khó có cơ hội để giảm số trận đấu bị phạt. Chính vì lẽ đó nhiều khả năng ông sẽ phải thi hành án tại AFF Cup 2020 sắp tới.

Trước viễn cảnh ĐT Việt Nam mất HLV Park Hang Seo ở AFF Cup 202, truyền thông Indonesia tỏ ra rất vui mừng. Thậm chí họ còn cho rằng đây là cơ hội để thầy trò HLV Shin Tae Yong lật đổ được Việt Nam tại Đông Nam Á. Tờ Indosport mở đầu bài viết với tựa đề: "Tin vui cho Đội tuyển quốc gia Indonesia: HLV đội Việt Nam sẽ bị treo giò tại AFF Cup 2020.

Việc AFF Cup không nằm trong hệ thống thi đấu chính thức của FIFA, HLV Park Hang-seo rất có thể sẽ phải thi hành án phạt từ AFC tại giải đấu này. Đây sẽ là tin vui cho đoàn quân của HLV Shin Tae-yong, khi ĐT Indonesia đặt mục tiêu lọt vào chung kết AFF Cup 2020".

Trong khi Thái Lan 6 lần vô địch AFF Cup, Singapore 5 lần lên ngôi và Việt Nam, Malaysia một lần đăng quang ngôi vô địch thì Indonesia chưa một lần vô địch AFF Cup dù họ đã 5 lần góp mặt trong những trận chung kết trước đó.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN