Thứ bảy, 27/04/2024 | 11:36
RSS

Báo Indonesia vẫn chưa 'nuốt trôi' trận thua Việt Nam ở SEA Games 30

Thứ sáu, 14/02/2020, 09:09 (GMT+7)

Mới đây, báo chí Indonesia đã mượn án phạt của AFC dành cho HLV Park Hang Seo để mỉa mai chiến thắng của Việt Nam tại trận chung kết SEA Games 30 vừa qua.

Sau khi có tin HLV Park Hang Seo nhận án phạt khá nặng từ AFC, báo chí Indonesia tỏ ra khá hả hê, đồng thời ẩn ý bất phục chiến thắng của đội tuyển Việt Nam ở trận chung kết SEA Games 30 vừa qua.

Tờ Indosport viết: "Chiến thắng 3-0 của Việt Nam ở trận chung kết SEA Games 30 vừa qua hóa ra lại có nhiều vấn đề hơn tưởng tượng. Mới đây, AFC đã kết thúc cuộc điều tra của mình và đưa ra án phạt rất nặng với HLV Park Hang Seo.

Trong trận chung kết SEA Games 30, ông Park có phản ứng thái quá với trọng tài, bị đuổi khỏi khu vực kỹ thuật. Sau khi nhận thẻ đỏ, HLV Park Hang Seo còn tiếp tục có thái độ mỉa mai trọng tài và phải mất một khoảng thời gian khá dài ông mới chịu lên khán đài.

Ở trận đấu đó, các CĐV Indonesia cũng tỏ ra rất tức giận khi nhiều cầu thủ Việt Nam đã sử dụng tiểu xảo để giành được lợi thế. Trong đó đáng chú ý nhất là tình huống chơi xấu của Đoàn Văn Hậu khiến cho tiền vệ Evan Dimas phải rời sân. Điều này là nguyên nhân chính khiến Indonesia sụp đổ và phải ngậm ngùi giành HCB tại SEA Games 30 vừa qua".

Báo Indonesia chế giễu chiếc huy chương vàng ở SEA Games 30 của Việt Nam
Báo Indonesia chế giễu chiếc huy chương vàng ở SEA Games 30 của Việt Nam

Theo thông tin từ AFC, HLV Park Hang Seo bị phạt 5000 USD và cấm chỉ đạo 5 trận (thi đấu giao hữu) vì chiếc thẻ đỏ ở trận chung kết SEA Games 30 cách đây hơn một tháng.

Trước đó, tháng 11/2019, HLV Park và Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã ký hợp đồng mới có thời hạn hai năm, trong đó có điều khoản: "HLV trưởng phải tự chịu trách nhiệm trước những án phạt do vi phạm quy định của các giải đấu".

Chính vì vậy, HLV Park Hang Seo sẽ phải tự bỏ tiền túi đóng phạt cho AFC, chiến lược gia người Hàn Quốc đã vui vẻ chấp nhận mức án, và sẽ sớm chuyển tiền để nhờ VFF thực hiện việc nộp phạt cho AFC. 

Theo quy chế môn bóng đá SEA Games, cầu thủ hay thành viên ban huấn luyện bị phạt thẻ đỏ đều bị phạt tiền. HLV Park Hang Seo ở trận đấu cuối cùng của U22 Việt Nam tại SEA Games 30 vừa qua, do không kiềm chế được cảm xúc, thuyền trưởng của tuyển U22 và tuyển quốc gia Việt Nam đã có phản ứng thái quá với trọng tài chính điều khiển trận đấu và nhận thẻ đỏ và rời sân ngay sau đó.

HLV Park đang ở Hàn Quốc và sẽ cùng các cộng sự trở lại Việt Nam trong ít ngày tới. Dự kiến, ngày 15/2 ông sẽ bắt tay chuẩn bị cho trận đấu với Malaysia tại vòng loại World Cup 2022 diễn ra vào ngày 31/3.

Trận giao hữu với Iraq ngày 26/3 nhiều khả năng là trận đầu tiên ông phải thực hiện án phạt. Ở trận giao hữu tới chúng ta sẽ có được đội hình mạnh nhất, trong khi trận làm khách của Malaysia vào ngày 31/3 tới chúng ta sẽ không có sự phục vụ của bộ đôi Trọng Hoàng và Đình Trọng vì vấn đề thẻ phạt.

Q.Phạm (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN