Thứ bảy, 20/04/2024 | 20:56
RSS

Báo Indonesia nhắc nhở đội nhà cách giác trước U20 Việt Nam

Thứ sáu, 09/09/2022, 12:40 (GMT+7)

Theo ký giả Setiawan, đội bóng của HLV Đinh Thế Nam đang tỏ ra chiếm ưu thế hơn so U20 Indonesia trước thềm giải châu Á.

Trước thềm vòng loại U20 châu Á 2023, truyền thông Indonesia đã có những nhận định về sự chuẩn bị của hai đội tuyển được đánh giá cao nhất bảng F là U20 Indonesia và U20 Việt Nam

Theo ký giả Setiawan, đội bóng của HLV Đinh Thế Nam đang tỏ ra chiếm ưu thế hơn so với đội nhà. Lý giải về điều này, tờ Suara phân tích: "Đội tuyển U20 Indonesia chỉ tổ chức tập huấn ở trung tâm Jakarta bắt đầu từ ngày 25/8. Các đối thủ cho trận đấu mang tính chất thử nghiệm cũng chỉ là CLB đang thi đấu trong nước gồm Persis Solo, Persija Jakarta và Kalteng Putra.

Tất nhiên, công tác chuẩn bị của U20 Indonesia rất khác so với U20 Việt Nam trước khi vòng loại khởi tranh. Trước đó, họ đã tổ chức giải đấu tại Việt Nam bằng cách mời Thái Lan, Malaysia, Myanmar tham dự. Tại giải này, Nguyễn Văn Trường và các đồng đội đã xuất sắc trở thành nhà vô địch.

Báo Indonesia nhắc nhở đội nhà cách giác trước U20 Việt Nam
Tuyển U20 Việt Nam chuẩn bị sang Indonesia dự giải châu Á

Sau đó, U20 Việt Nam tiếp tục đến Nhật Bản để tham gia vào chương trình tập huấn từ ngày 13/8 – 26/8. Họ đã có thử thách trước các đối thủ mạnh như U20 Nhật Bản, U18 Cerezo Osaka và Đại học Osaka Sangyo. Khi trở về nước, U20 Việt Nam tiếp tục có trận đấu giao hữu với U20 Palestine (3/9). Trận đấu này kết thúc với tỷ số hòa không bàn thắng.

Nếu nhìn vào thực tế của hai đội, dĩ nhiên U20 Việt Nam có sự chuẩn bị chu đáo hơn rất nhiều so với U20 Indonesia".

Trong khi đó, một tờ báo khác là Bola Times cũng lên tiếng cảnh báo đội nhà sau khi chứng kiến U20 Việt Nam có trận thắng 2-0 trước U20 Palestine ở trận đấu kín diễn ra ngày 6/9.

Tờ báo này cho: "Kết quả tích cực của U20 Việt Nam ở trận đấu thử nghiệm được xem là hành trang tốt để hướng tới giải đấu trên đất Indonesia. Một báo động nguy hiểm dành cho đội bóng của HLV Shin Tae-yong", tờ Bola Times nhận định.

Mới đây, đội bóng trẻ xứ Vạn đảo đã phải nhận trận thua 1-2 trước U18 Persija Jakarta. Đáng chú ý, trong đội hình của U20 Indonesia có tới 10 cầu thủ đang khoác áo U19 Persija Jakarta. Tuy nhiên, họ vẫn để thua trước U18 của chính CLB này. Trước đó, U20 Indonesia cũng có trận hòa 0-0 trước đội trẻ của CLB Persis Solo khiến người hâm mộ bóng đá nước này vô cùng thất vọng và nhận không ít lời chê từ giới chuyên môn.

Sau những kết quả thi đấu giao hữu không như ý, ngày càng xuất hiện nhiều hơn những chỉ trích nhắm vào thầy trò HLV Shin Tae Yong khi vòng loại U20 châu Á đã cận kề.

Cách đây không lâu, HLV Shin Tae Yong đã phải lên tiếng chỉnh đốn lại các học trò. Theo nhà cầm quân người Hàn Quốc: "U20 Indonesia chỉ biết chạy theo quả bóng và không biết phải làm gì thêm. Đợt tập huấn này tôi phải chỉ dẫn rất nhiều cho các cầu thủ, và bắt họ phải thay đổi tư duy chơi bóng.

Họ phải suy nghĩ và nhận định được cục diện trận đấu, từ đó mới triển khai cách chơi thích hợp. Nếu họ làm được, và thi đấu gắn kết, chắc chắn chất lượng của U20 Indonesia sẽ được nâng lên".

Theo lịch thi đấu, U20 Việt Nam có trận ra quân gặp U20 Hồng Kông (Trung Quốc) ngày 14/9. Tiếp đến, đội sẽ gặp U20 Timor Leste vào ngày 16/9, trước khi chạm trán U20 Indonesia vào ngày 18/9 ở trận đấu được xem là "chung kết" của bảng đấu.

An Nhiên
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại