Thứ bảy, 27/04/2024 | 02:33
RSS

Báo Indonesia lo lắng cho đội nhà trước trận gặp U19 Việt Nam

Thứ năm, 30/06/2022, 09:33 (GMT+7)

Tờ Bola tỏ ra rất thất vọng với quá trình chuẩn bị cho giải U19 Đông Nam Á của đội nhà so với các đội bóng cùng bảng như Việt Nam và Thái Lan.

U19 Indonesia đã tổ chức hai trận giao hữu để hoàn thiện công tác chuẩn bị cho giải U19 Đông Nam Á. Họ hòa 0-0 với Persija Jakarta và thua Bhayangkara FC 0-1 khiến người hâm mộ nước này vô cùng thất vọng.

Tờ Bola rất thất vọng với kết quả này, nhất là khi nhìn sang những sự chuẩn bị tốt hơn nhiều của Việt Nam Thái Lan. Bola phân tích: "Hai trận đấu vừa qua tất nhiên không mang lại nhiều tín hiệu vui. Nó buộc Ronaldo Kwateh và các đồng đội phải có trách nhiệm cải thiện phong độ, qua đó giành chiến thắng khi bước vào giải đấu.

Nên nhớ, Indonesia bị xếp vào bảng tử thần tại giải U19 Đông Nam Á. Các đối thủ Việt Nam, Thái Lan là rất mạnh, trong khi cũng không thể coi thường khả năng gây bất ngờ từ Philippines, Myanmar và Brunei.

Các đối thủ của U19 Indonesia đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và thể hiện thuyết phục trong trận đấu thử sức trước thềm giải đấu. Việt Nam đã chơi 3 trận thử nghiệm trước khi đến Indonesia. Họ đã thua 1-2 trước CLB Phù Đổng và hòa 2-2 trước Phú Thọ.

Tuy nhiên, động lực thi đấu của thầy trò HLV Đinh Thế Nam tăng vọt sau chiến thắng với tỷ số 1-0 trước Hải Phòng. Kết quả này chắc chắn là vốn liếng quan trọng để Việt Nam tự tin tham gia giải U19 Đông Nam Á.

Thái Lan cũng có ba trận đấu tập dượt trước giải. Họ giành một trận thắng, một trận hòa và một trận thua. Thái Lan dự kiến ​​vẫn còn trận đấu thử nghiệm cuối cùng trước khi sang Indonesia. Điều này giúp càng thêm vững vàng khi vào giải đấu".

Báo Indonesia lo lắng cho đội nhà trước trận gặp U19 Việt Nam
 U19 Việt Nam hiện đã có mặt ở Indonesia chuẩn bị cho giải Đông Nam Á

Tại giải vô địch U19 Đông Nam Á 2022, ĐT U19 Việt Nam nằm ở bảng A cùng với Indonesia, Myanmar, Thái Lan, Brunei và Philippines. Bảng B là cuộc đua của Malaysia, Lào, Timor Leste, Campuchia và Singapore.

Theo lịch thi đấu, tại vòng bảng, thầy trò HLV Đinh Thế Nam sẽ đá trận ra quân ngày 2/7 gặp chủ nhà U19 Indonesia. Tiếp đó lần lượt là các đối thủ: U19 Philippines (ngày 4/7), U19 Brunei (ngày 6/7), U19 Myanmar (ngày 8/7) và U19 Thái Lan (ngày 10/7).

Hướng đến giải đấu này, U19 Việt Nam đã có sự chuẩn bị rất kỹ. Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã quyết định trao quyền dẫn dắt cho ông Đinh Thế Nam, người đã giúp U22 Việt Nam vô địch giải U22 Đông Nam Á 2022 tại Campuchia. Trước đó, ông Nam đã có rất nhiều kinh nghiệm về bóng đá trẻ khi từng làm huấn luyện viên đội U16 Việt Nam, công tác tại PVF. 

Nhiệm vụ trước mắt của huấn luyện viên Đinh Thế Nam là giúp U19 Việt Nam phá “lời nguyền”, để vượt qua vòng bảng. Kể từ khi ra đời vào năm 2002, U19 Việt Nam đã 17 lần tham dự sân chơi này. Kết quả đội có 1 lần vô địch, 4 lần đoạt ngôi á quân, 8 lần vào bán kết và 4 lần bị loại ngay từ vòng bảng.

Đặc biệt trong 3 lần giải U19 Đông Nam Á gần đây nhất vào các năm 2017, 2018 và 2019, U19 Việt Nam đều bị loại ngay từ vòng bảng. Cả 3 lần này, U19 Việt Nam đều được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Đây là điều có phần nghịch lý khi bóng đá Việt Nam rất thành công trong những năm qua, cả ở đội tuyển nam, nữ lẫn U23.

Kim Cuong
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại