Thứ sáu, 19/04/2024 | 23:46
RSS

Báo Indonesia chỉ ra 3 điểm yếu lớn của U22 Việt Nam

Thứ sáu, 22/03/2019, 10:07 (GMT+7)

Báo chí Indonesia cho rằng, đội tuyển U22 hiện tại sở hữu quá nhiều yếu điểm ở vòng loại U23 châu Á 2020.

U23 Indonesia chuẩn bị đối đầu Việt Nam tại vòng loại châu Á. Hai đội sẽ gặp nhau ở lượt trận thứ hai, trận đấu hết sức quan trọng, quyết định đến sự đi tiếp của cả hai đội.

Trước trận so tài giữa hai đội, tờ thể thao của Indonesia, Indosport có bài phân tích về U22 Việt Nam   họ chỉ ra 3 điểm yếu của đội bóng áo đỏ.

"Cầu thủ Việt Nam vốn có thể lực không tốt như Thái Lan hay Indonesia, và điều này được chính HLV Park Hang-seo của họ thừa nhận. Giờ đây họ phải tăng cường các bài tập và cả chế độ dinh dưỡng. Nhìn vào đặc thù tốc độ của các cầu thủ Indonesia, rõ ràng điểm yếu thể lực của Việt Nam có thể bị khai thác", Indosport viết.


Đội tuyển U23 Việt Nam còn nhiều điểm yếu. Ảnh: Thethao

Điểm yếu thứ hai, theo tác giả nằm ở hàng phòng ngự. Trang này đánh giá U23 Việt Nam đã mất đi nhiều cái tên từng làm nên hàng phòng ngự vững chắc do các cầu thủ này đã quá tuổi, trong khi trụ cột Đình Trọng vẫn chấn thương, và khó có được phong độ tốt nhất.

Điểm yếu lớn nhất của U22 Việt Nam, theo Indosport là hàng công thiếu sắc bén: "U23 Indonesia sẽ gặp may khi đối đầu U23 Việt Nam bởi chân sút chủ lực của đối thủ là Tiến Linh đã dính chấn thương. Trong đội ngũ hiện tại của HLV Park Hang-seo, không có tiền đạo nào thực sự kinh nghiệm và ghi được nhiều bàn như Tiến Linh. Nói thêm, anh là vua phá lưới nội của V.League 2018".

Xem thêm: Tiền đạo Công Phượng thiết lập kỷ lục siêu ấn tượng

P.Q
Theo Đời sống Plus/GĐVN