Thứ bảy, 20/04/2024 | 10:08
RSS

Đánh bại Trung Quốc, người Thái Lan mơ dự World

Thứ sáu, 22/03/2019, 09:15 (GMT+7)

Tờ Siam Sports đánh giá ĐT Thái Lan đang sở hữu đội hình chất lượng nhất trong một thập kỷ trở lại đây và đủ sức giành vé dự World Cup khi FIFA nâng số đội tham dự giải lên con số 48.

Tối 21/3, đội tuyển chủ nhà Trung Quốc tiếp đón ĐT Thái Lan trong lượt trận mở màn Cúp giao hữu tứ hùng 2019 đang diễn ra tại Quảng Tây - Trung Quốc. Dù kiểm soát bóng ít hơn đội chủ nhà với chỉ 40%, song Thái Lan bất ngờ dành chiến thắng với tỷ số 1-0 với bàn thắng duy nhất của Chananthip. Như vậy, người Thái đã trả được món nợ đã vay Trung Quốc ở Asian Cup 2019 cách đây hơn một tháng.

Đội bóng xứ chùa vàng đã đánh bại đối thủ ở đẳng cấp châu lục ngay trên sân của đối thủ, khiến báo chí Thái Lan không giấu nổi niềm tự hào.

Siam Sports - tờ báo thể thao hàng đầu Thái Lan, chỉ ra 5 điểm nhấn của trận đấu, trong đó đặc biệt ngợi khen tiền vệ Chanathip: "Chanathip là một trong 10 cầu thủ hàng đầu châu Á thời điểm này. Anh ấy cho thấy sự tiến bộ, tăng chất lượng cho đội tuyển với khả năng dẫn dắt lối chơi, sự quyết đoán và khả năng dứt điểm tuyệt vời".

Tuyển Thái Lan mơ dự World sau khi đánh bại Trung Quốc 1-0 ở Cúp Tứ hùng
Tuyển Thái Lan mơ dự World sau khi đánh bại Trung Quốc 1-0 ở Cúp Tứ hùng. Ảnh: Thethao

Tờ Siam Sports, nhận định Thái Lan đang sở hữu đội hình chất lượng nhất trong một thập kỷ gần đây và nếu đội hình này kết hợp với lứa cầu thủ U23 hiện tại, họ hoàn toàn có thể giành vé dự World Cup: "Nếu xây dựng thêm đội hình 2 từ lứa U23 sẽ tạo thành tập thể mạnh và ĐT Thái Lan hoàn toàn có hy vọng dự World Cup khi giải đấu này tăng lên 8,5 suất cho khu vực châu Á", tờ báo lạc quan.

"Việc đội nhà trở lại với sơ đồ 3-5-2, lối chơi nhỏ, nhanh, nhuyễn sở trường đã giúp vực dậy sức mạnh đội tuyển, sau khi trải qua kỳ AFF Cup áp dụng lối chơi bóng dài, bóng bổng gặp nhiều chỉ trích", tờ Siam Sports phân tích thêm.

Trong một diễn biến mới nhất, chủ nhà của World Cup 2022 là Qatar đã chính thức chấp nhận đề xuất của FIFA về một World Cup có 48 đội, qua đó tăng thêm cơ hội tham dự cho các nền bóng đá đang phát triển.

Với việc nâng số đội tham dự World Cup 2022 lên 48 đội, châu Á sẽ có 8,5 suất thay vì 4,5 suất như trước đây, điều đó mở ra cơ hội rất lớn cho đội tuyển Việt Nam Thái Lan với giấc mơ lần đầu góp mặt tại ngày hội lớn nhất của bóng đá thế giới.

Xem thêm: Cầu thủ Việt Nam ăn mừng cuồng nhiệt tại hành lang khách sạn

Quỳnh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN