Thứ bảy, 20/04/2024 | 23:33
RSS

Báo Hàn Quốc dự đoán hai đội sẽ góp mặt ở chung kết AFF Cup 2020

Thứ ba, 21/12/2021, 16:55 (GMT+7)

Truyền thông Hàn Quốc tin rằng trận chung kết AFF Cup 2020 sẽ là màn tái đấu giữa đội tuyển Việt Nam tuyển Indonesia.

Ở vòng bán kết AFF Cup 2020, đội tuyển Việt Nam sẽ đối đầu với đại kình địch Thái Lan, còn Indonesia chạm trán với đội chủ nhà Singapore. Trước thềm loạt trận bán kết, tờ Sports.v.daum của Hàn Quốc hy vọng trận chung kết AFF Cup 2020 sẽ là màn so tài giữa HLV người Hàn Quốc là Park Hang Seo và Shin Tae Yong.

Tờ báo của Hàn Quốc có bài viết: "Phép thuật Hàn Quốc ở AFF Cup 2020. Hai HLV Park Hang Seo và Shin Tae Yong sẽ hẹn nhau ở trận chung kết?".

Trong bài viết, tác giả nhấn mạnh: "Hai HLV Park Hang Seo và Shin Tae Yong đã thành công khi giúp đội tuyển Việt Nam và Indonesia có mặt ở vòng bán kết AFF Cup 2020. Những người hâm mộ Hàn Quốc đang quan tâm liệu chăng có trận "derby Hàn Quốc" ở trận chung kết giải đấu này hay không.

Indonesia của HLV Shin Tae Yong đã có cú nhảy vọt ở AFF Cup 2020. Họ thậm chí đã vượt qua cả đội tuyển Việt Nam để dẫn đầu bảng B. Hàng công của Indonesia đã thi đấu tốt ở vòng bảng khi ghi tới 13 bàn thắng.

Trong quá khứ, đội bóng xứ Vạn đảo chưa từng giành chức vô địch AFF Cup. Thay vào đó, họ có tới 5 lần về nhì. Chính vì vậy, lần này, đội bóng đang rất muốn làm nên lịch sử cùng HLV Shin Tae Yong. Trong thời gian qua, ông đã nhắc nhở các học trò đừng hoảng sợ trước bất kỳ đối thủ nào và cần thể hiện tinh thần chiến đấu cao nhất.

Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam của HLV Park Hang Seo đang là đương kim vô địch giải đấu. Họ sẽ có thử thách lớn khi đối diện với đội tuyển Thái Lan ở vòng bán kết".

Báo Hàn Quốc dự đoán hai đội sẽ góp mặt ở chung kết AFF Cup
Tuyển Việt Nam được kỳ vọng sẽ bảo vệ thành công ngôi vô địch AFF Cup

Tờ Kstnews cũng có bài viết: "Hai HLV Park Hang Seo và Shin Tae Yong cùng tiến vào trận bán kết AFF Cup". Tác giả nhấn mạnh: "Cả hai HLV người Hàn Quốc đều thành công khi giúp đội bóng lọt vào vòng bán kết AFF Cup 2020. Mặc dù cùng chung mục đích giúp đội nhà vô địch nhưng động lực của hai người khác nhau.

Trong khi HLV Shin Tae Yong đang rất muốn làm nên lịch sử khi giúp đội tuyển Indonesia lần đầu tiên vô địch AFF Cup thì HLV Park Hang Seo lại muốn bảo vệ thành công chức vô địch giải đấu.

Nếu như ở vòng bán kết, Indonesia gặp chủ nhà Singapore thì Việt Nam sẽ phải đối diện với đối thủ nặng ký là Thái Lan. Đây là đội bóng giành nhiều chức vô địch AFF Cup nhất trong lịch sử với 5 lần. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam của HLV Park Hang Seo đang tràn đầy quyết tâm hướng tới chức vô địch lần thứ ba trong lịch sử".

Trận bán kết lượt đi AFF Cup 2020 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày 23/12 và trận lượt về sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày 26/12. Theo thông báo trước đó, AFF vẫn sẽ giữ nguyên mức thưởng 300.000 USD (khoảng gần 7 tỷ đồng) dành cho đội vô địch.

Trong khi đó, số tiền thưởng dành cho đội á quân là 100.000 USD (tương đương với 2,2 tỷ đồng). Hai đội đồng hạng Ba nhận 50.000 USD (tương đương với 1,1 tỷ đồng).

Dù gặp nhiều khó khăn về tài chính do ảnh hưởng của dịch covid-19 AFF vẫn nỗ lực đàm phán với các nhà tài trợ để giữ nguyên mức thưởng của AFF Cup 2020 giống AFF Cup 2018 nhằm phần nào đó duy trì tính cạnh tranh của giải đấu. 

Tất nhiên, đây mới chỉ là tiền thưởng của riêng AFF. Ví như ĐT Việt Nam, sau chức vô địch AFF Cup 2018, thầy trò HLV Park Hang Seo còn nhận thêm các khoản thưởng khác nhau từ phía các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp. Ước tính, tổng số tiền thưởng mà ĐT Việt Nam được nhận ở chức vô địch cách đây 3 năm trước lên tới hơn 20 tỷ đồng.

Hung Nguyen
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại