Thứ sáu, 26/04/2024 | 23:01
RSS

Báo chí Trung Quốc lo ngại đội nhà bị Việt Nam và Thái Lan vượt mặt

Thứ ba, 02/04/2019, 10:11 (GMT+7)

Báo chí Trung Quốc tỏ ra lo ngại cho bóng đá nước nhà khi thấy sự trỗi dậy mạnh mẽ của bóng đá Việt Nam, Thái Lan, Malaysia.

Không lâu sau khi bị Thái Lan đánh bại tại Cup Tứ hùng ngay trên sân nhà, U19 Trung Quốc tiếp tục nhận thất bại trước U19 Thái Lan và Việt Nam tại giải U19 quốc tế 2019 (tổ chức tại Nha Trang, Việt Nam) và chỉ nhận hạng ba chung cuộc. Điều này khiến báo chí đất nước tỷ dân vô cùng lo lắng. 

Tờ Sina cảnh báo bóng đá Trung Quốc phải sớm thức tỉnh nếu không muốn bị những quốc gia Đông Nam Á vượt mặt. Đào tạo trẻ không chất lượng là nguyên nhân chính khiến bóng đá Trung Quốc không phát triển là quam điểm chung của các chuyên gia bóng đá nước này, họ cũng tỏ ra đặc biệt ấn tượng với sự phát triển vượt bậc của bóng Đông Nam Á mà ngọn cờ đầu là Việt Nam.

Tuyển Việt Nam và Thái Lan liên tục ‘vượt mặt’ Trung Quốc
Tuyển Việt Nam và Thái Lan liên tục ‘vượt mặt’ Trung Quốc. Ảnh: 24h

Tờ Sina còn trích dẫn chi tiết bóng đá Việt Nam gần một thập niên qua chú trọng rất nhiều vào huấn luyện các đội U21, U19, U17, U15 và U13. Các cầu thủ trẻ liên tục được cọ xát bởi các giải đấu chất lượng và có sự trưởng thành và cung cấp nhân tài cho các tuyển quốc gia.

Bên cạnh đó, Malaysia cũng thực hiện nhiều chiến dịch vun đắp cho thế hệ cầu thủ "măng non", khi các CLB kết hợp cùng phong trào bóng đá học đường để nâng cao chuyên môn, và “khai quật” các tài năng mới. Người Thái cũng không chịu kém cạnh. Họ thuê đội ngũ chuyên gia Tây Ban Nha về huấn luyện tư duy chơi bóng cho lứa trẻ.

Ngược lại, đào tạo trẻ ở Trung Quốc có dấu hiệu khựng lại thời gian gần đây khi liên tiếp thất bại tại Cup tứ hùng và giải U19 quốc tế tại Trung Quốc, thậm chí không thể thắng được các đại diện của Đông Nam Á, cả về lối chơi và tinh thần thi đấu.

Sina kết luận dù muốn hay không, Trung Quốc phải chấp nhận đang đối mặt với sự thật. Đó là bóng đá Trung Quốc đang thụt lùi, đặc biệt so với sự phát triển nhanh của các nền bóng đá Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.


Xem thêm: HLV Park Hang Seo: ‘Sau chiến thắng này Việt Nam không còn sợ Thái Lan’

Q.Pham
Theo Đời sống Plus/GĐVN