Thứ bảy, 20/04/2024 | 09:12
RSS

Thống kê ấn tượng về thành tích của HLV Park Hang Seo với bóng đá Việt Nam

Thứ hai, 01/04/2019, 09:17 (GMT+7)

Không lâu sau khi bén duyên với bóng đá Việt Nam, HLV Park Hang Seo đã giúp bóng đá Việt Nam trở thành một thế lực mới của bóng đá châu Á.

Tính cho tới thời điểm này, HLV Park Hang Seo đã dẫn dắt tổng cộng 41 trận cho các cấp độ đội tuyển Việt Nam, từ U23/Olympic cho đến ĐTQG. Thành tích của ông cũng rất khủng: Giành chiến thắng 25 trận (61%), thua 8 trận (19.5%) và hoà 8 trận (19,5%).

HLV người Hàn Quốc cũng  giúp U23 Việt Nam giành ngôi Á quân U23 châu Á 2018, tứ kết Asiad 208, vô địch AFF Cup 2018 và tốp 8 đội mạnh nhất Asian Cup 2019. Một thành tích vô cùng ấn tượng mà bất cứ người hâm mộ bóng đá Việt Nam nào nhắc tới cũng phải tấm tắc ngợi khen.

Nếu xét theo từng cấp độ đội tuyển, ngài Park cũng có bảng thành tích mà khó có HLV nào trong lịch sử bóng đá Việt Nam có thể sánh được:

Ở ĐTQG Việt Nam, đội tuyển Việt Nam đã thi đấu tổng cộng 17 trận. Trong đó có đến 9 trận thắng, chiếm tỉ lệ 53% trong đó có cả những đối thủ sừng sỏ như Syria, Palestin hay Malaysia. Tỉ lệ thua cuộc của ĐTVN chỉ có 17,6% với vỏn vẹn 3 trận (trước Iran, Iraq và Nhật Bản). Hoà 5 trận và chiếm 29,4%.

HLV Park Hang Seo giúp bóng đá Việt Nam lột xác
HLV Park Hang Seo giúp bóng đá Việt Nam lột xác. Ảnh: Thanhnien

Ở cấp độ U23/Olympic,trong năm 2018/2019, chúng ta thi đấu tổng cộng 24 trận, trong đó 16 trận tương đương với 66,7% là tỉ lệ chiến thắng của U23 Việt Nam. Đáng chú ý chúng ta từng đánh bại các đội bóng mạnh của châu Á như: Úc, Nhật Bản và đặc biệt là 2 lần liên tiếp đánh bại U23 Syria. Trong hơn một năm qua, U23 Việt Nam chỉ nhận 4 thua, chiếm 20,8%. Quốc).

Tính riêng khu vực Đông Nam Á, HLV Park Hang Seo vẫn bất bại, chúng ta từng hai lần đánh bại Thái Lan ở cấp độ U23, đánh bại Malaysia, Philippine, Myanmar… ở cấp đội tuyển quốc gia.

Vào tháng 6 tới, HLV Park Hang Seo sẽ có lần đầu tiên đối đầu với đội tuyển Thái Lan ở cấp độ đội tuyển quốc gia khi tuyển Việt Nam tham dự King’s Cup 2019 trên đất Thái.

Tham dự giải đấu là bốn đội bóng chất lượng, Việt Nam, Ấn Độ, El Salvador và chủ nhà Thái Lan. El Salvador hiện xếp hạng 73 thế giới trong khi Ấn Độ (103), Việt Nam (99) và Thái Lan (115) thấp hơn. Việt Nam sẽ chạm trán El Salvador ở trận bán kết thứ 2, trong khi Thái Lan và Ấn Độ gặp nhau ở trận đầu tiên. 2 đội thắng sẽ gặp nhau ở trận chung kết, còn 2 đội thua sẽ đá tranh hạng 3.

Xem thêm: BLV Quang Huy ‘hiến kế’ giúp Việt Nam đánh bại Thái Lan

Q.Pham
Theo Đời sống Plus/GĐVN