Thứ sáu, 19/04/2024 | 21:17
RSS

Báo chí châu Á nhận xét bất ngờ về Học viện HAGL Arsenal JMG

Thứ ba, 06/06/2017, 11:35 (GMT+7)

Báo chí châu Á đã có những nhận xét tích cực về Học viện HAGL Arsenal JMG nổi tiếng của bầu Đức.

Sau một thời gian dài làm mất lòng tin với những tiêu cực, bóng đá Việt Nam, dần lấy lại sự yêu mến của người hâm mộ trong nước và khu vực khi trình làng những tài năng trẻ đầy triển vọng, phần nhiều đến từ Học viện HAGL Arsenal JMG.

Đầu tiên là lứa U19 Công Phượng với lối đã kỹ thuật đẹp mắt Fair play rồi đến đỉnh cao là lứa U19 Đức Chinh với thành tích vô tiền khoáng hậu dự World Cup U20 thế giới.

Mặc dù phải sớm dừng bước tại vòng bảng với thành tích khá khiêm tốnvới 1 trận hòa và 2 thất bại nhưng sự cố gắng của ĐT U20 Việt Nam là rất xứng đáng được ghi nhận và khen ngợi.

Là người dõi theo từng bước đi của thầy trò Hoàng Anh Tuấn trong giải đấu được tổ chức tại Hàn Quốc, cây bút chuyên viết về bóng đá châu Á của tờ Four Four Two, John Duerden đã có những đánh giá rất cao về chất lượng cầu thủ trẻ Việt Nam, đồng thời khẳng định mô hình đào tạo trẻ Việt Nam sẽ là tấm gương để các nước trong khu vực Đông Nam Á noi theo.

Trên tờ nhật báo Straits Times, cây bút của Four Four Two nhận xét rằng chính sách đào tạo trẻ ở Việt Nam rất bài bản và thành quả ban đầu là đội trẻ quốc gia có mặt tại World Cup.Để có được điều này, rất nhiều các trung tâm đào tạo nổi tiếng tại Việt Nam đã phải bỏ nhiều công sức và tiền bạc để “ươm mầm tài năng” từ nhiều trong nước.

Học viện HAGL Arsenal JMG

Bóng đá VN đang đi đúng hướng trong công tác đào tạo trẻ, nhất là Học viện HAGL Arsenal JMG . Ảnh: Thể thao

Là đội bóng đi tiên phong trong việc này, CLB HAGL của bầu Đức đã rất chịu chi khi liên kết với lò đào tạo hàng đầu châu Âu- Arsenal  JMG để hình thành khóa đào tạo đầu tiên vào năm 2017, để rồi sau đó, bóng đá nước nhà đã được sở hữu những tài năng vô cùng xuất chúng và đang là trụ cột tại các ĐTQG là Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, Công Phượng…

Bên cạnh HAGL JMG, các lò Hà Nội , Viettel và PVF  liên tục đổi mới về công nghệ các thức đào tạo qua đó xuất sưởng  ra những cầu thủ giỏi có mặt ở rất nhiều đội tuyển trẻ quốc gia như Đức Chinh, Minh Dĩ, Tiến Dụng, Quang Hải, Trọng Đại ...

Các cầu thủ này sau khi trưởng thành đều được sử dụng tại các CLB thi đấu ở các giải VĐQG trong nước. Điều này giúp họ ứng dụng được những điều được đào tạo và dần nâng cao kỹ năng và cả kinh nghiệm thi đấu, qua đó hình thành lên một U20 giàu bản lĩnh và vững tâm lý đủ sức đương đầu với những đối thủ cứng cựa ở sân chơi thế giới và nhận được sự khích lệ từ người hâm mộ với màn trình diễn ấn tượng và tự tin.

Tác giả Duerden cũng đã so sánh sự phát triển bóng đá trẻ ở Việt Nam tiếp cận với lối ra tốt hơn ở Singapore. Ở đảo quốc này cũng có học viện bóng đá nhưng lại không gắn liền với các CLB, làm cầu thủ ít có cơ hội dự các giải quốc gia để tiến bộ và dần bị thui chột và không hề có tuyển trẻ mạnh như Việt Nam.

Việt Nam ngược lại, với các lò đào tạo có đầu ra CLB thi đấu giải trong nước và quốc tế giúp cầu thủ trưởng thành nhanh chóng. Qua chia sẻ này, cây bút  John Duerden hy vọng các nhà làm thể thao tại Singapore các các quốc gia Đông Nam Á khác sẽ có những sự nhìn nhận, đánh giá từ hướng đi của Việt Nam, qua đó cải thiện dần trình độ ở môn thể thao vua trong tương lai.

Mãn nhãn cơn mưa bàn thắng của U19 Việt Nam. Nguồn: VTC

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus