Thứ bảy, 20/04/2024 | 06:30
RSS

Thần tượng của bộ ba Công Phượng - Tuấn Anh - Xuân Trường là ai?

Thứ hai, 22/05/2017, 15:11 (GMT+7)

Nhiều fan hâm mộ chắc chắn sẽ bất ngờ khi biết thần tượng thật sự của bộ Tam hảo thủ của HAGL và U22 Việt Nam, Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường.

Thuở mới xuống núi, Công Phượng được coi là “cậu bé vàng” của bóng đá Việt Nam với lối chơi đậm chất hoa mỹ và khả năng sút phạt thần sầu.

Phượng có thể dễ dàng đi bóng qua hai, ba cầu thủ một lúc, đồng thời tạo nên đột biến, thay đổi cục diện trận đấu chỉ trong một vài khoảnh khắc.

Chứng kiến tài nghệ của Công Phượng nhiều người liên tưởng đến siêu sao bóng đá người Argentina, tiền đạo số một thế giới ở thời điểm hiện tại, Lionel Messi, đồng thời dự đoán đây cũng chính là thần tượng của tiền đạo gốc Nghệ.

Tuy vậy, Công Phượng đã khiến không ít người ngạc nhiên và bất ngờ, khi trong một lần phỏng vấn báo chí mới đây, tiền đạo của CLB HAGL tiết lộ rằng thần tượng của anh không phải Lionel Messi, mà là một đồng đội của cầu thủ này.

Công Phượng có lối chơi đậm chất Messi. Ảnh: Internet

“Vì tôi là một tiền đạo nên thần tượng của tôi là cầu thủ Neymar của CLB Barcelona và ĐT Brazil”, Công Phượng chia sẻ. Tiết lộ của Công Phượng gây bất ngờ, lẫn thú vị cho người hâm mộ, bởi vị trí và phong cách chơi tiền đạo HAGL vơi Neymar có nhiều điểm khác biệt.

Trong khi Neymar có xu hướng dạt biên thì Công Phượng lại có sở trường ở vị trí số 10, chuyên nhận bóng và khuấy đảo ở trung lộ với tài đi bóng khéo léo.

Trong khi Công Phượng được gọi là “Messi Việt Nam” thì, người đồng đội của Phượng ở HAGL Nguyễn Tuấn Anh được nhiều người biết đến với cái tên Nhô (bắt nguồn từ cái tên Ronaldinho- hảo thủ của đội tuyển Barazil một thời).

Nhiều người cũng cho rằng  Tuấn Anh thần tượng Ronaldinho, bởi hai người có lối đá kỹ thuật la lá nhau, bên cạnh đó cũng không ít fan hâm mộ gọi Tuấn Anh là Pirlo của Việt Nam với tài kiến thiết và giữ nhịp trận đấu cực tốt.

Tuấn Anh thần tượng Zidane. Ảnh: Internet

Tuy vậy, trong một bài phát biểu khi mới đến Nhật Bản (hồi mới chuyển đến thi đấu cho Yokohama), Tuấn Anh đã phủ nhận là fan của Roanaldinho và Pirlo, đồng thời tiết lộ thần tượng thật sự của bản thân là Zidane.

“Tôi chưa bao giờ nhận mình  thần tượng Roandinho và Pirlo. Đó đều là do truyền thông. Thần tượng của tôi là Zidane!”.

Trong khi Công Phượng giỏi đi bóng, Tuấn Anh xuất sắc ở khả năng giữ nhịp trận đấu thì, Xuân Trường, một hảo thủ khác của Học viện HAGL Arsenal JMG nổi tiếng ở khả năng kiến thiết.

Xuân Trường được biết đến là chân chuyền số một của bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Những đường chuyền dài chính xác như dọn cỗ, những đường tỉa bóng và chọc khe thông minh là những phẩm chất quý mà tiền vệ này sở hữu.

Xuân Trường thần tượng Gerrard. Ảnh: Internet

Để có được những phẩm chất ấy, Xuân Trường luôn nỗ lực tập luyện và học theo thần tượng Gerrard - thủ quân của Liverpool và là cựu tuyển thủ Anh.

Trường tâm sự: “Em thần tượng Gerrard từ ngày biết đá bóng, những động tác của anh ấy luôn dứt khoát và tinh tế. Không những thế, Gerrard còn mạnh mẽ và có nhãn quan chiến thuật tốt. Vì thế, em luôn bắt chước để thực hiện và cũng có những bàn thắng hay các đường chuyền khá giống với anh ấy”.

Là trụ cột ở U22 Việt Nam cùng việc giữ được phong độ ổn định, bộ ba hảo thủ của HAGL Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường đang được rất nhiều người hâm mộ kỳ vọng sẽ làm nên chuyện ở SEA Games 29 cuối năm, qua đó mang về chiếc huy chương vàng một bóng đá nam cho Việt Nam sau hơn một nửa thế kỷ chờ đợi.

 

Công Phượng- Tuấn Anh-Xuân Trường-bộ ba tấn công đẳng cấp. Nguồn: Ho van

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus