Thứ bảy, 20/04/2024 | 09:03
RSS

Bảng xếp hạng V.League 2020: Bất ngờ CLB HAGL

Thứ hai, 09/03/2020, 13:36 (GMT+7)

Hà Nội FC, TPHCM và CLB HAGL là ba đội bóng có được thứ hạng cao nhất trên bảng xếp hạng V.League sau lượt trận đầu tiên.

Vòng 1 của giải bóng đá vô địch quốc gia Việt Nam V.League 2020 đã khép lại với những trận sôi động hấp dẫn và không thiếu những siêu phẩm đẹp mắt được ghi. Ở vòng đấu này, những ứng cử viên vô địch đều đã có màn khởi động ấn tượng với những chiến thắng xứng đáng qua đó có được vị trí tốt trên bảng xếp hạng.

Trên sân Hàng Đẫy, dù thiếu vắng khá nhiều trụ cột vì chấn thương, Hà Nội FC vẫn dễ dàng đánh bại Dược Nam Hà Nam Định với tỷ số 4-2 cùng một thế trận lấn lướt, qua đó có được vị trí số 1 trên bảng xếp hạng sau vòng đấu đầu tiên.

Trên sân Pleiku, đội bóng Phố núi thi đấu không quá ấn tượng song cũng có được điều mình cần là chiến thắng tối thiểu 1-0 trước đội khách Than Quảng Ninh và có sự khởi đầu thuận lợi ở mùa giải năm nay. 3 điểm có được ở vòng đấu này giúp HAGL có được vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng (đứng dưới TP HCM do thua kém chỉ số phụ). 

Ở vòng đấu này, đội bóng miền Nam TP HCM đã có chiến thắng ấn tượng 3-1 trước cựu vương Quảng Nam với sự tỏa sáng của tiền đạo Xuân Nam, bất chấp việc phải thi đấu trên sân của đối thủ với sự thiếu vắng của nhạc trưởng Đỗ Văn Thuận vì chấn thương.

Trong khi đó, với việc để thua ở trận ra quân Than Quảng Ninh, Nam Định và Quảng Nam chia sẻ nhau 3 vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng sau loạt trận đầu tiên.

Bảng xếp hạng V.League 2020: Bất ngờ CLB HAGL
Kết quả vòng 1 V.League 2020

Viette, Bình Dương, Hải Phòng là những CLB khác cũng có được 3 điểm ở vòng đấu này. Trong khi, Sài Gòn FC và SLNA tạo ra trận cầu duy nhất không có bàn thắng, trong ngày HLV Park Hang Seo và các trợ lý dự khán.

Trận đấu này cũng đánh dấu sự trở lại của tiền đạo Phan Văn Đức bên phía SLNA sau hơn nửa năm làm bạn với chấn thương.

Viettel đã vượt qua tân binh Hà Tĩnh với tỷ số 1-0 bằng bàn thắng quý như vàng của Việt Phong. Chiến thắng sát nút trên sân nhà của đối phương giúp đội bóng của HLV Trương Việt Hoàng có được vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng sau vòng 1 V.League, xếp ngay sau HAGL và đứng trên Hải Phòng FC (vị trí thứ 5).

Đội bóng đất Cảng cũng là một trong những CLB được hưởng niềm vui sau vòng đấu đầu tiên, khi vượt qua  người hàng xóm Thanh Hóa với tỷ số 1-0 ngay tại chính chảo lửa của đội bóng xứ Thanh với siêu phẩm của Mpande ở những phút cuối trận.

Bảng xếp hạng V.League 2020: Bất ngờ CLB HAGL
Bảng xếp hạng V.League 2020

Đội bóng thứ 6 giành chiến thắng ở vòng đấu này chính là Bình Dương, Cựu vương V.League có được chiến thắng tối thiểu trước Đà Nẵng. Một trận đấu có phần tẻ nhạt với không nhiều tình huống nguy hiểm được tạo ra từ hàng công của hai CLB.

Có được chiến thắng ở vòng đấu này Bình Dương vẫn phải ngậm ngùi đứng ở vị trí thứ 6 do thua kém về chỉ số phụ với các đội bóng giành chiến thắng khác.

Ở vị trí thứ 7, 8, 9, 10 lần lượt là SLNA, Sài Gòn, Thanh Hóa và Đà Nẵng. Trong khi đó như đã nói ở trên, ba vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng sau vòng đấu thứ nhất thuộc về Than Quảng Ninh, Nam Đinh và Quảng Nam.

H.Nguyễn
Theo Đời sống Plus/GĐVN