Thứ tư, 24/04/2024 | 22:34
RSS

Bảng xếp hạng V.League: Ngôi đầu đổi chủ, HAGL tiếp tục tăng bậc

Thứ sáu, 19/06/2020, 08:53 (GMT+7)

Sau vòng đấu thứ 5 V.League, vị trí các đội trên bảng xếp hạng có sự thay đổi đáng kể đặc biệt là nhóm đầu.

Sự kiện:
V.League 2020

Sau vòng đấu thứ 5 giải bóng đá V.League dẫn đầu bảng xếp hạng lúc này đang là SLNA với 11 điểm sau 5 lượt đấu, hơn đội xếp thứ 2 là Bình Dương đúng 1 điểm.

Ở vòng đấu này, đội bóng xứ Nghệ xuất sắc đánh bại đương kim Hà Nội FC với tỷ số 1-0 với siêu phẩm của Văn Lắm ngay tại SVĐ Hàng Đẫy, qua đó chính thức "lên đỉnh" và đẩy đội bóng Thủ đô xuống vị trí thứ 7 sau vòng đấu này.

Ở vòng đấu này, Bình Dương đánh bại Quảng Nam với tỷ số 2-1 dù phải thi đấu trên sân khách. Chiến thắng này giúp cựu Vương V.League có được 10 điểm và đứng ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng một cách đầy xứng đáng.

Trong khi đó với trận thua này Quảng Nam rơi xuống vị trí áp chót trên bảng xếp hạng với chỉ vẻn vẹn 4 điểm sau 5 vòng đấu hơn đội cuối bảng là DNH Nam Định đúng một điểm.

TP HCM đã có một trận đấu xuất sắc khi tận dụng tối đa lợi thế sân nhà và đánh bại Viettel với tỷ số 3-0 qua đó có được 10 điểm leo lên vị trí thứ 3 trên bảng một cách đầy ngoạn mục.

Bảng xếp hạng V.League: Ngôi đầu đổi chủ
Bảng xếp hạng V.League. Ảnh: VTV

Cũng ở vòng 5 V.League, Sài Gòn FC đã chia điểm với chủ nhà HAGL với tỷ số hòa 1-1 trên sân Pleiku qua đó rơi xuống vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng. Ngược lại HAGL đã vươn lên vị trí thứ 6 sau vòng đấu này và chỉ kém đội dẫn đầu bảng xếp hạng 2 điểm.

Cũng ở vòng đấu này, Than Quảng Ninh đã đánh bại chủ nhà Hải Phòng với tỷ số 1-0 và tạm đứng ở vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, Hải Phòng FC sau những vòng đấu đầu bất bại đã nhận hai trận thua liên tiếp và hiện giờ chỉ còn đứng ở vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng.

Xếp trên Hải Phòng, ở vị trí thứ 9 là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, đội bóng của HLV Phạm Minh Đức có trận hòa không bàn thắng ở vòng đấu này trước Đà Nẵng và hiện có được 5 điểm sau 5 vòng đấu.

Trên sân nhà Thanh Hóa đã đánh bại Nam Định với tỷ số 1-0 với pha làm bàn mẫu mực của tiền đạo Lê Văn Thắng, qua đó có được chiến thắng đầu tiên ở mùa giải năm nay, vươn lên vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng với 4 điểm.

Ngược lại DNH Nam Định chính thức thế chân đội bóng xứ Thanh sau trận thua này, với chỉ vẻn vẹn có được 3 điểm sau 5 lượt trận, một kết quả đáng báo động đối với đoàn quân của HLV Nguyễn Văn Sỹ.

H.Nguyễn
Theo Đời sống Plus/GĐVN