Thứ bảy, 20/04/2024 | 16:43
RSS

Vì sao HLV Philippe Troussier loại 'tiểu Công Phượng' khỏi U19 Việt Nam?

Thứ năm, 18/06/2020, 14:47 (GMT+7)

Khá bất ngờ, ở danh sách sơ bộ U19 Việt Nam lần này không có tiền đạo Phạm Xuân Tạo, cầu thủ được mệnh danh là "tiểu Công Phượng" của bóng đá Việt Nam.

Sự kiện:
U19 quốc gia

Hôm qua 17/6, HLV Philippie Troussier đã công bố danh sách sơ bộ 30 cầu thủ U19 Việt Nam cho đợt tập trung đợt 1 tại trung tâm PVF, để chuẩn bị cho giải bóng đá U19 ĐNA và vòng chung kết U19 châu Á 2020 ít tháng tới.

30 cầu thủ tập trung đợt 1 từ 17/6 đến 26/6 chủ yếu nằm ở các đội bóng không tham dự Vòng chung kết gồm CLB bóng đá Hà Nội đông nhất với 12 cầu thủ. Tiếp theo là Viettel (6 cầu thủ), Thanh Hóa (5 cầu thủ), Đà Năng (4 cầu thủ), Than Quảng Ninh (2 cầu thủ) và Nam Định (1 cầu thủ).

Ở đợt tập trung này, HLV người Pháp sẽ đáng giá năng lực của các cầu thủ được triệu tập để từ đó sàng lọc, lựa chọn nhân sự cho đợt tập trung tiếp theo, có bổ sung các cầu thủ từ Vòng chung kết U19 quốc gia dự kiến sẽ diễn ra từ 28/6 đến 5/7.

Đáng chú ý ở danh sách sơ bộ U19 Việt Nam lần này không có Phạm Xuân Tạo, cầu thủ được mệnh danh là "tiểu Công Phượng" của bóng đá Việt Nam.

Phạm Xuân Tạo từng được HLV Guillaume Graechen (HAGL) đánh giá là "Công Phượng mới" của bóng đá Việt Nam khi sở hữu kỹ thuật cá nhân cực tốt, lối chơi thông minh và có nhãn quan chiến thuật tuyệt vời.

HLV Philippe Troussier loại Xuân Tạo khỏi U19 Việt Nam
Xuân Tạo không có tên trong danh sách sơ bộ của U19 Việt Nam

HLV Philippie Troussier không tiết lộ lý do loại Xuân Tạo, song nhiều người cho rằng việc tiền đạo của SHB Đã Nẵng không được chiến lược gia người Pháp lựa chọn có 2 nguyên nhân chính.

Một là thể hình của Xuân Tạo quá hạn chế (cao 1,62) không phù hợp với vị trí tiền đạo cắm, và không thể cạnh tranh được với các cầu thủ cùng vị trí.

Nguyên nhân thứ hai là Xuân Tạo có phong độ rất không tốt ở vòng loại U19 vừa qua trong màu áo U19 SHB Đà Nẵng. Dù lên tục được đá chính nhưng Xuân Tạo không để lại bất kỳ một dấu ấn nào khiến BHL đội bóng thất vọng và gián tiếp khiến đội bóng sông Hàn rời giải ngay từ vòng loại.

Sau Vòng chung kết giải U.19 sẽ có khoảng 14-16 cái tên sẽ được gọi vào đội tuyển U19 Việt Nam. Khi đó sẽ có khoảng 10-12 cầu thủ ở đợt 1 không đạt yêu cầu sẽ bị gạch tên. Cuộc sàng lọc này sẽ cho ra một đội U19 Việt Nam chất lượng có sự chuẩn bị đầy đủ cho đấu trường quốc tế

Bảo Bảo (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN