Thứ sáu, 26/04/2024 | 16:08
RSS

Băng giá, sương muối phủ trắng ở nhiều nơi tại các tỉnh miền núi

Thứ hai, 31/12/2018, 10:42 (GMT+7)

Sáng 31/12, băng giá xuất hiện ở Mẫu Sơn (Lạng Sơn) và đèo Phi Oắc (Nguyên Bình, Cao Bằng).


Băng giá sướng muối phủ trắng ở đỉnh Mẫu Sơn. Ảnh Lê Việt Hùng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, đêm qua (30/12), không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc có cường độ ổn định. Nhiệt độ ở hầu khắp các tỉnh, thành tiếp tục giảm thấp; tuy nhiên do ảnh hưởng của điều kiện địa hình có địa phương lại tăng nhẹ.

Vào khoảng 7h ngày 31/12, các trạm khí tượng miền Bắc quan trắc được nhiệt độ thấp nhất ở các nơi như sau: Láng (Hà Nội) giảm đến 8,6 độ C; Sơn Tây và Hà Đông (Hà Nội) cùng xuống mức 8,3 độ C. TX Hà Nam (Hà Nam) 9 độ C.

Từ chiếc xe ô tô
Từ chiếc xe ô tô...Ảnh Lê Việt Hùng

Bánh xe ô tô phủ trắng
...đến bánh xe ô tô phủ trắng. Ảnh Lê Việt Hùng

Vùng núi do có mưa nhỏ, mưa phùn càng làm tăng thêm mức độ giá rét. Cụ thể, Sìn Hồ (Lai Châu) giảm tới 5,3 độ C; đèo Pha Đin (Sơn La) rét hơn 4,4 độ C. Bắc Mê (Hà Giang) 5,3 độ C; Ngân Sơn (Bắc Cạn) tăng nhẹ 5,7 độ C; Sa Pa (Lào Cai) lên mức 3,5 độ C. 

Trùng Khánh (Cao Bằng) không đổi 3,5 độ C. Đồng Văn (Hà Giang) giảm tới 1,4 độ C; Mẫu Sơn (Lạng Sơn) tụt xuống âm 1,1 độ C. 

Ngày 30/12, tại đỉnh Mẫu Sơn đã xuất hiện băng giá ở trên đỉnh và sáng nay 31/12, lượng băng giá dày đặc xuất hiện tại khu vực này. 

Ngoài ra, tại đỉnh núi Phia Oắc (Nguyên Bình, Cao Bằng) có độ cao gần 2.000m so với mặt nước biển cũng xuất hiện băng giá.

Cây cối cũng bị bao phủ bởi băng giá
Cây cối cũng bị bao phủ bởi băng giá. Ảnh Lê Việt Hùng

Dự báo ngày và đêm 31/12, không khí lạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ bắt đầu biến tính chậm. Phía tây Bắc Bộ trưa chiều có nơi giảm mây hửng nắng nhạt, trời rét đậm, rét hại vẫn bao phủ trên diện rộng. 

Vùng núi rét hại nặng đến rất nặng, các khu vực núi cao vùng biên giới phía bắc tiếp tục đề phòng băng giá, hoặc sương muối xuất hiện gây hại trong những ngày tới.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN