Thứ sáu, 29/03/2024 | 07:37
RSS

Thời tiết 30/12: Bắc Bộ rét hại, Sapa và Mẫu Sơn có thể có mưa tuyết

Thứ bảy, 29/12/2018, 21:05 (GMT+7)

Ngày mai (30/12) nền nhiệt tại Bắc Bộ tiếp tục giảm sâu. Đỉnh Fansipan (Sapa), Mẫu Sơn (Lạng Sơn) có thể có mưa tuyết, băng giá.

Thời tiết 30/12: Bắc Bộ rét hại, Sapa và Mẫu Sơn sắp có mưa tuyết
Mẫu Sơn và Sapa là địa điểm dễ xuất hiện mưa tuyết, băng giá trong dịp Tết Dương lịch 2019 (Ảnh: Zing news)

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, ngày mai (30/12) các tỉnh miền Bắc bước vào ngày thứ ba trong đợt rét đậm rét hại dịp Tết Dương lịch 2019, nền nhiệt tiếp tục giảm sâu. Đỉnh Fansipan (Sapa), Mẫu Sơn (Lạng Sơn) trong đêm nay và sáng sớm mai có thể có mưa tuyết, băng giá.  

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia thông tin, chiều nay, 29/12 không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ. Dự báo, đêm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ; gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 3 - 4.

Mẫu Sơn và Sapa là địa điểm dễ xuất hiện mưa tuyết, băng giá trong dịp Tết Dương lịch 2019. Đợt rét đậm, rét hại này có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 3 - 4/1/2019. 

Dự báo thời tiết ngày mai (30/12) các khu vực trên cả nước

Khu vực Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Nhiệt độ thấp nhất 9-11 độ, vùng núi 5-8 độ, vùng núi cao dưới 5 độ; nhiệt độ cao nhất 12-15 độ, phía Tây Bắc Bộ có nơi trên 16 độ. Trời rét đậm, rét hại, vùng núi cao đề phòng khả năng xảy ra băng giá.

Khu vực Trung Bộ: Khu vực Bắc Trung Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, gió bắc đến tây bắc cấp 3; nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ, nhiệt độ cao nhất 14-17 độ; trời rét đậm. Khu vực Quảng Bình-Bình Thuận có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió đông bắc cấp 3. Các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ, nhiệt độ cao nhất 17-20 độ, trời rét; Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, nhiệt độ cao nhất 23-27 độ, phía Bắc trời lạnh.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ: Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, nhiệt độ cao nhất 23-26 độ, có nơi trên 26 độ. Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng ngày 01/01/2019 nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, riêng ngày 01/01/2019 cao nhất 26-29 độ.

Mai Anh
Theo Đời sống Plus/GĐVN