Thứ bảy, 27/04/2024 | 08:46
RSS

Ninh Bình: Va chạm với xe tải, nữ công nhân tử vong thương tâm

Thứ bảy, 29/12/2018, 19:45 (GMT+7)

Trên đường đi làm, nữ công nhân xảy ra va chạm với xe tải và tử vong thương tâm.

Ninh Bình: Va chạm với xe tải, nữ công nhân tử vong thương tâmHiện trường vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong

Chiều ngày 29/12, trao đổi với PV, đại diện UBND xã Lai Thành (huyện Kim Sơn, Ninh Bình) cho biết mới đây, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 7h30’ sáng ngày 28/12. Vào thời điểm trên, chiếc xe tải mang BKS: 36C – 058.xx (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông trên tuyến Quốc lộ 10 theo hướng tỉnh Ninh Bình đi tỉnh Thanh Hoá.

Khi di chuyển đến đoạn đường thuộc địa phận xóm 11, xã Lai Thành thì bất ngờ xảy ra va chạm giao thông với xe máy do một cô gái điều khiển.

Cú va chạm khiến nạn nhân điều khiển xe máy ngã xuống đường và tử vong tại chỗ. Người dân đã thông báo sự việc tới cơ quan chức năng địa phương. Nhận được tin báo, Công an xã Lai Thành đã có mặt tại nơi xảy ra sự việc để thực hiện bảo vệ hiện trường và thông báo cho Công an huyên Kim Sơn đến để điều tra, xử lý vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân được xác định là chị Trịnh Thị H. (SN 1999, trú tại xóm 10, xã Nga An, huyện Nga Sơn, Thanh Hoá). Nạn nhân hiện đang làm công nhân giày da trên địa bàn huyện Kim Sơn. Thời điểm xảy ra vụ việc, chị H. đang trên đường tới công ty làm việc.

Ninh Bình: Va chạm với xe tải, nữ công nhân tử vong thương tâm2Chiếc xe ô tô tải va chạm với xe máy của chị H.

Chiều ngày 29/12, trao đổi với PV, ông Chung, Trưởng Công an xã Nga An xác nhận thông tin nạn nhân Trịnh Thị H. đang sinh sống tại địa phương. Theo ông Chung, sau khi biết tin về việc chị H. gặp nạn, người thân đã tới hiện trường để đưa thi thể nạn nhân trở về địa phương để chôn cất.

“Khi sự việc xảy ra, người thân và nhân dân rất đau buồn. Đến sáng ngày 29/12, người thân đã tổ chức xong công tác tang lễ cho em H.”, ông Chung thông tin.

Cũng theo thông tin ông Chung cung cấp, nạn nhân là con thứ 2 trong gia đình có 3 người con. Hoàn cảnh gia đình chị H. thuộc diện khó khăn trong xã, mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng sau khi học xong, H. đi làm công nhân trên địa bàn huyện Kim Sơn để kiếm tiền phụ giúp bố mẹ nuôi em trai đi học.

“Em H. được đánh giá là người ngoan ngoãn, chịu khó. Sau khi biết tin em H. gặp nạn, chính quyền địa phương cũng như người dân đã đến động viên, chia sẻ với gia đình nạn nhân. Hôm xảy ra sự việc, trời mưa to, đường trơn, em H. trên đường đến công ty thì xảy ra tai nạn thương tâm”, ông Chung cho biết.

Xem thêm:

152 du khách Việt chia thành từng tốp, lên chiếc xe bí ẩn ở Đài Loan

T.K
Theo Đời sống Plus/GĐVN