Thứ sáu, 29/03/2024 | 08:05
RSS

Bán hàng ở bãi đá sông Hồng trong mùa dịch COVID-19, chủ quán bị phạt 17,5 triệu đồng

Thứ hai, 24/05/2021, 13:38 (GMT+7)

UBND phường Nhật Tân (Tây Hồ, Hà Nội) lập biên bản xử phạt hành chính số tiền 17,5 triệu đồng đối với cửa hàng mở bán đồ tại bãi đá sông Hồng.

Sự kiện:
Hà Nội

Ngày 24/5, ông Nguyễn Đình Khuyến, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, UBND phường Nhật Tân đã xuống kiểm tra, lập biên bản xử phạt hành chính 17,5 triệu đồng đối với chủ quán bán hàng dưới bãi đá sông Hồng vì vi phạm quy định phòng chống dịch covid-19

Bán hàng ở bãi đá sông Hồng trong mùa dịch COVID-19, chủ quán bị phạt 17,5 triệu đồng

UBND phường Nhật Tân đã xuống kiểm tra, lập biên bản xử phạt hành chính 17,5 triệu đồng đối với chủ quán bán hàng dưới bãi đá sông Hồng

Theo ông Khuyến, đơn vị sẽ bố trí lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, chốt trực dưới bãi đá sông Hồng, nếu có hiện tượng này lần nữa sẽ đình chỉ hoạt động tại khu vực này.

Chủ tịch UBND quận Tây Hồ cũng cho biết, thời gian qua, UBND quận thường xuyên chỉ đạo các đơn vị quán triệt thực hiện giãn cách, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19.

Bán hàng ở bãi đá sông Hồng trong mùa dịch COVID-19, chủ quán bị phạt 17,5 triệu đồng

Rất đông người tụ tập dưới bãi đá sông Hồng ngày 23/5

Bán hàng ở bãi đá sông Hồng trong mùa dịch COVID-19, chủ quán bị phạt 17,5 triệu đồng

Nhiều bạn trẻ không đeo khẩu trang, giãn khoảng cách

Trước đó, chiều 23/5 rất đông người dân tìm đến bãi đá sông Hồng, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ để chụp ảnh, dã ngoại, vui chơi, hóng mát nhưng không có ý thức phòng chống dịch COVID-19.

Nhiều người có đeo khẩu trang nhưng sau đó lại tháo ra. Khu vực bán nước uống, nhiều người đến mua không giữ khoảng cách, nhân viên và người mua đều không đeo khẩu trang.

Quỳnh An
Theo Dân Việt