Thứ năm, 28/03/2024 | 19:28
RSS

Bài thuốc từ chanh giúp trẻ hết nôn trớ

Chủ nhật, 09/04/2017, 12:30 (GMT+7)

Nôn trớ ở trẻ nhỏ là nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với những bà mẹ nuôi con nhỏ. Bài thuốc dưới đây chỉ tốn 1.000 đồng nhưng có thể khiến các bà mẹ thở phào nhẹ nhõm vì xử lý dứt điểm được chứng nôn trớ ở trẻ nhỏ.

Ở trẻ nhỏ, hệ tiêu hóa của bé chưa hoàn thiện nên tình trạng nôn trớ rất hay xảy ra. Có rất nhiều trường hợp trẻ nôn trớ thường xuyên, liên tục khiến người thân vô cùng lo lắng. Thậm chí, có những trẻ nôn vọt thành dòng hay nôn cả ra đường mũi.

Theo các chuyên gia y tế thì việc trẻ em, đặc biệt trẻ dưới 2 tuổi đang trong giai đoạn bú sữa mẹ bị nôn trớ là hiện tượng hết sức bình thường. Nguyên nhân có thể là do cơ địa của trẻ, cổ họng bé bị vướng hoặc do bé ăn nhiều. Tuy nhiên, cũng có một số nguyên nhân xuất phát từ việc dạ dày hoặc đường ruột bị virus ẩn trú.

Từ xa xưa, trong dân gian đã có rất nhiều bài thuốc hay để chữa chứng nôn trớ ở trẻ nhỏ. Theo lương y Vũ Xuân Điều, hiện đang công tác tại Trung tâm y học Cổ truyền Việt Thanh thì gừng và chanh là hai thứ nguyên liệu có sẵn trong nhà bếp mà mẹ có thể sử dụng để xử lý khi trẻ nhỏ bị nôn trớ.

Theo Lương y Điều thì khi trẻ bị nôn trớ, mẹ có thể áp dụng một trong hai cách sau:

Bài thuốc từ chanh

Dùng dao thái một lát chanh thật mỏng sau đó cho vào cốc nước, rót một chút nước sôi già vào cốc để chất từ chanh tiết ra nước. Khi nhiệt độ nước giảm xuống ấm ấm thì cho thêm một chút mật ong vào và cho trẻ uống. Mật ong có tác dụng kháng viêm cực tốt. Ly nước từ mật ong và chanh theo cách làm này sẽ giúp an dịch vị dạ dày, từ đó trẻ sẽ giảm dần nôn trớ.

Ly nước chanh mật ong này có thể áp dụng cho trẻ từ một vài tháng tuổi trở lên.

Bài thuốc từ gừng

Dùng dao thái một lát gừng thật mỏng, rót thêm nước nóng vào để chất trong gừng tiết hết ra nước, pha loãng ra và cho trẻ nhỏ uống, nếu khó uống có thể cho thêm một chút mật ong.

Theo lương y Vũ Xuân Điều thì trẻ nhỏ nhiều khi bị nôn là do bị lạnh. Trong trường hợp này, một ly nước gừng sẽ có tác dụng rất tốt đối với trẻ. Trong gừng có các chất tác động đến thành dạ dày và đường ruột, từ đó kiểm soát các triệu chứng buồn nôn.

Nước gừng thường áp dụng cho trẻ nhỏ từ một tuổi trở lên.

Việc nôn trớ ở trẻ nhỏ còn liên quan tới nhiều bệnh khác liên quan đến hệ tiêu hóa. Theo lương y Điều thì các bà mẹ cần quan sát kỹ biểu hiện của con mình để có hướng xử lý tốt nhất. Cơ thể trẻ nhỏ rất nhạy với sự thay đổi của thời tiết Mùa đông, mẹ cần phải giữ ấm cho trẻ, đặc biệt là vùng thóp, cổ và ngực trẻ.

Khi trẻ có biểu hiện bất thường, cha mẹ cần cho trẻ thăm khám tại cơ sở y tế gần nhất để có hướng xử lý kịp thười cho con.

Sùng bái mù quáng cây mật gấu, nguy cơ tai biến tàn phế suốt đời.

PV
Theo Đời sống Plus