Thứ sáu, 29/03/2024 | 21:36
RSS

Bài thuốc trị dứt điểm cơn ho từ lá diếp cá

Thứ tư, 30/11/2016, 18:55 (GMT+7)

Theo các chuyên gia y tế, khi trẻ chớm ho cha mẹ không nên lạm dụng kháng sinh vội mà nên áp dụng một số bài thuốc dân gian hiệu quả.

Rau diếp cá có tác dụng kháng viêm, long đờm cực hiệu quả lại lành tính. Trong trường hợp viên amidan cũng thể dùng loại rau này để giảm nhanh các triệu chứng viêm.

Trong những ngày trời lạnh, bé bị ho mẹ có thể áp dụng bài thuốc đơn giản từ lá diếp cá để trị dứt cơn ho cực kỳ đơn giản.

Bài thuốc dân gian trị ho từ lá diếp cá rất lành tính

Bài thuốc dân gian trị ho từ lá diếp cá rất lành tính

Nguyên liệu:

  • 1 nắm rau diếp cá
  • 1 bát nước vo gạo mới và sạch
  • Máy xay
  • 1 chút đường

Cách làm:

Rau diếp cá rửa sạch, thái nhuyễn rồi cho vào cối xay cùng với bát nước vo gạo.

Xay xong thì lọc bỏ bã, phần nước cho vào nồi đun sôi khoảng 10 phút sau đó giảm lửa từ từ. Khoảng 15 phút sau thì tắt bếp.

Nước cá diếp cá nếu cảm thấy khó uống có thể cho thêm một chút đường. Để nguội và uống 2 – 3 lần trong ngày.

Nước diếp cá nên uống sau khi ăn cơm no khoảng 1h đồng hồ.

Liều lượng lá diếp cá có thể thay đổi tùy theo đội tuổi của bé. Người lớn cũng có thể áp dụng bài thuốc này.

Nếu trẻ nhỏ bị sốt bạn cũng có thể dùng loại lá này để giảm sốt cho bé nhanh chóng. Tận dụng bã rau diếp cá sau khi lọc lúc, các mẹ hãy dùng khăn sạch cho bã vào và kẹp 2 bên nách của bé, đồng thời chườm lên trán bé. Đảm bảo, với cách làm này bé chỉ khỏi sốt sau 2-3 lần thực hiện mà thôi.

Lưu ý: Trong thời gian uống rau diếp cá bé có thể đi ngoài hơi nát, đây là điều bình thường mẹ cũng không nên quá lo lắng. Nếu 2 ngày sau phân bé vẫn nát thì cần tăng thêm độ đậm đặc của nước gạo bé sẽ đi ngoài bình thường.

Ngoài ra những ngày bé bị ho cơ thể mệt mỏi nên mẹ cũng chú ý đến chế độ ăn uống của bé, cho bé uống thêm nước cam.

Hiện nay, việc lạm dụng kháng sinh ở trẻ nhỏ đang ở mức báo động. Theo Phó giáo sư Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Nhi, BV Bạch Mai (Hà Nội), không chỉ người dân mà thậm chí đôi khi cả các bác sĩ cũng lạm dụng thuốc kháng sinh.

Ho ở trẻ là nhóm bệnh hay bị lạm dụng kháng sinh trong điều trị nhiều nhất.

An Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus