Thứ sáu, 26/04/2024 | 03:04
RSS

Lá dâu tằm: Bài thuốc quý trị chứng mồ hôi trộm, trằn trọc khó ngủ ở trẻ nhỏ

Thứ hai, 10/04/2017, 06:54 (GMT+7)

Trẻ nhỏ rất hay bị mồ hôi trộm, điều này khiến trẻ bị viêm họng, ốm sốt, hay quấy khóc và khó ngủ. Mẹ hãy dùng lá dâu theo cách này đảm bảo con hết mồ hôi trộm, ngủ ngoan ngay lập tức.

Nguyên nhân khiến trẻ bị mồ hôi trộm

  • Trẻ có mồ hôi trộm là do hệ thần kinh thực vật của trẻ chưa ổn định, vẫn đang trong giai đoạn phát triển.
  • Trẻ ra mồ hôi trộm cũng phụ thuộc vào sự điều hòa của hệ thần kinh.  Rối loạn hệ thần kinh thực vật, hệ giao cảm cũng sẽ khiến trẻ ra mồ hôi nhiều hơn .
  • Các bé sinh sớm , thiếu cân  bị rối loạn tiêu hóa kéo dài cũng thường thiếu vitamin D cũng là nguyên nhân chính trong việc trẻ ra mồ hôi trộm.
  • Việc ủ ấm bé quá cũng khiến bé nóng nực mà ra mồ hôi nhiều. Nhiều bà mẹ hay quấn con quá kỹ trong khăn, trẻ ngủ lại chặn nhiều chăn gối xung quanh khiến bé ngột ngạt, nóng bức. Phòng ngủ đóng bít cửa trong thời tiết nắng nóng như hiện nay cũng có thể khiến bé khó chịu.

Lá dâu tằm trị chứng mồ hôi trộm ở trẻ nhỏ cực hiệu quả - Lương y Trọng Đức chia sẻ

BÀI THUỐC TỪ GỪNG GIÚP TRẺ KHỎI HO SAU 3 NGÀY

Trong dân gian từ lâu có rất nhiều bài thuốc hay chữa mồ hôi trộm cho trẻ nhỏ được nhiều mẹ áp dụng hiệu quả. Theo lương y Trọng Đức (Phòng Khám Đông y Trọng Đức, Hà Nội) thì canh dâu tằm là món ăn vừa ngon vừa bổ lại giúp trị chứng mồ môi trộm ở trẻ nhỏ cực đơn giản.

Lá dâu hay còn gọi là tang diệp có tên khoa học là Folium Mori. Theo Đông y, lá dâu không mùi, vị nhạt, ngọt đắng, tính mát vào hai kinh can, phế.

Cách làm canh dâu tằm trị mồ hôi trộm ở trẻ nhỏ cực đơn giản như sau:

Nguyên liệu:

  • Lá dâu tươi: 20gr
  • Hến sống ở biển: 200gr
  • Nước, gia vị…

Lá dâu tằm trị chứng mồ hôi trộm ở trẻ nhỏ cực hiệu quả

BÀI THUỐC TỪ CHANH GIÚP TRẺ HẾT NÔN TRỚ

Cách làm:

  • Pha nước muối loãng ngâm trai, sau một tiếng vớt ra rửa sạch, cho vào nồi luộc. Nhặt lấy ruột trai và lọc lấy nước trong. Ruột trai bỏ hết phần đất, thái nhỏ ướp gia vị, dùng dầu thực vật xào cho thơm.
  • Lá dâu non rửa sạch, thái nhỏ cho vào nước hếu nấu canh, nêm nếm gia vị vừa ăn rồi tắt bếp.

Cách dùng:

  • Bài thuốc dùng được cho trẻ nhỏ từ 1 tháng tuổi trở lên. Nếu trẻ chưa đến tuổi ăn dặm và đang còn bú mẹ thì mẹ ăn rồi cho con bú sẽ rất hiệu quả.
  • Đối với trẻ bắt đầu ăn dặm thì dùng nước của hến biển nấu cùng cháo và lá dâu tươi cho trẻ ăn bình thường như các bữa ăn hàng ngày.
  • Đối với trẻ lớn hơn, nếu tự ăn được bình thường thì ăn canh hến cùng lá dâu tằm là hiệu quả nhất.
  • Theo lương y Trọng Đức, dùng liên tục 1 tuần, các triệu chứng mồ hôi trộm, bứt rứt khó chịu ở trẻ nhỏ giảm 50%. Liệu trình dùng trong 15 ngày liên tục mồ hôi trộm ở trẻ sẽ khỏi hẳn.

Chú ý: Phải dùng hến sống ở biển mới có tác dụng, hến nước ngọt không có tác dụng trong việc trị mồ hôi trộm ở trẻ nhỏ.

Mồ hôi trộm khiến trẻ bứt rứt, khó ngủ

Ngoài ra, khi chăm sóc trẻ bị mồ hôi trộm, mẹ cần chú ý:

  • Cho con bú thường xuyên cũng giúp trẻ đỡ ra mồ hôi trộm .
  • Giữ cơ thể trẻ thoáng mát, hạn chế các thức ăn sinh nhiệt (mỡ, thịt bò, tôm, cua, cá biển, mít, sầu riêng, xoài…), bổ sung các chất mát (rau tươi, trái cây, rau má, cải bẹ).
  • Cho trẻ ở và ngủ trong phòng thoáng mát, chơi đùa dưới bóng râm và tắm rửa sạch sẽ hằng ngày.
  • Giữ cho trẻ luôn mát , ăn ngủ nơi rộng rãi, thoáng mát, chơi đùa trong bóng râm và luôn tắm sạch sẽ hàng ngày, cho trẻ uống đủ nước.
  • Khi trẻ ra nhiều mồ hôi, bạn nhớ lau mồ hôi để không làm bé bị nhiễm lạnh.
An Nhiên
Theo Đời sống Plus