Thứ năm, 28/03/2024 | 18:05
RSS

Bác sĩ chẩn đoán nhầm khiến thai phụ suýt mất con từng là bác sỹ giỏi

Thứ tư, 10/01/2018, 15:06 (GMT+7)

Bác sĩ chẩn đoán nhầm khiến thai phụ suýt mất con ở Hà Nội từng là bác sĩ giỏi, có 6 năm học đại học...

Bác sĩ chẩn đoán nhầm khiến thai phụ suýt mất con học 6 năm đại học
Bệnh viện Đức Giang cho biết, bác sĩ chẩn đoán nhầm khiến thai phụ suýt mất con học 6 năm đại học

Liên quan đến sự việc thai phụ suýt mất con vì bác sĩ kết luận thai lưu nhưng sang viện khám lại thai nhi vẫn bình thường. Người đưa ra chẩn đoán chưa chính xác là bác sĩ Nguyễn Văn Tiến (khoa Phụ, Bệnh viện đa khoa Đức Giang), thai phụ là chị Nguyễn Thị Thanh M. (SN 1991, ở Long Biên, Hà Nội).

Chiều 10/1, Bệnh viện đa khoa Đức Giang đã tổ chức buổi họp báo. Trong buổi họp báo, bác sĩ Lê Anh Tuấn - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cho biết, bác sĩ Tiến vội vàng chẩn đoán cho bệnh nhân Mai và nghĩ đến thai lưu và không giải thích rõ ràng cho gia đình hiểu.

Ngoài ra, việc bàn giao giữa hai ca trực giữa bác sĩ Tiến và bác sĩ Kiên (ở khoa Phụ) không tốt đã dẫn tới việc bác sĩ Kiên tưởng bác sĩ Tiến đã làm nên mới dẫn tới sự việc trên.

"Sau sự việc trên, bệnh viện điều chuyển bác sĩ Tiến về phòng Kế hoạch tổng hợp để bác sĩ Tiến tĩnh tâm lại. Khi bệnh viện thấy bác sĩ đảm bảo tiêu chuẩn thì bệnh viện sẽ có kế hoạch bồi dưỡng thêm và chuyển bác sĩ quay trở lại làm chuyên môn. Bác sĩ Tiến là bác sĩ giỏi, đã học 6 năm đại học, không thể vì sai sót này mà vùi dập một bác sĩ được”, bác sĩ Lê Anh Tuấn cho biết.

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang nơi xảy ra vụ việc
Bệnh viện Đa khoa Đức Giang nơi xảy ra vụ việc

Theo đó, Bệnh viện đa khoa Đức Giang đã điều chuyển công tác đối với bác sĩ Nguyễn Văn Tiến (khoa Phụ, Bệnh viện đa khoa Đức Giang) về phòng Kế hoạch tổng hợp của bệnh viện bắt đầu từ ngày 9/1/2018. 

Trước đó, vào khoảng 2h sáng ngày 3/1, gia đình đưa chị M. vào Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Long Biên, Hà Nội) cấp cứu và được bác sĩ chuẩn đoán thai nhi trong bụng chị M. chết lưu và yêu cầu phải hút thai. Tuy nhiên, khi chị M. sang bệnh viện khác khám thai nhu hoàn toàn bình thường, chỉ bị động thai.

Sau đó, đến ngày 4/1, chị M. có quay lại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang gặp bác sĩ Tiến để hỏi cho rõ thì nhận được câu trả lời là bác sĩ không cho chỉ định siêu âm đầu dò nên kết luận là thai chết lưu và không phát triển, hơi vội vàng.

Bệnh nhân bị bác sĩ chẩn đoán nhầm suýt mất con
Phiếu khám của bệnh nhân bị bác sĩ chẩn đoán nhầm suýt mất con

Sau khi nhận được thông tin, Hội đồng chuyên môn của bệnh viện đã họp và xác định, bác sĩ Nguyễn Văn Tiến của Khoa Phụ đã đưa ra kết luận vội vàng nên đưa ra lời khuyên thiếu cẩn trọng đối với sản phụ khi chưa có ý kiến hội chẩn. 

Vì vậy, Ban lãnh đạo bệnh viện đã có quyết định chuyển công việc đối với bác sĩ này về làm tại phòng kế hoạch tổng hợp, thôi làm công tác chuyên môn, đồng thời không được hưởng phúc lợi và thu nhập tăng thêm trong vòng 3 tháng. Ngoài ra, kíp trực cùng bác sĩ Tiến cũng chịu nhận hình thức phê bình. 

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN