Thứ sáu, 19/04/2024 | 18:43
RSS

Bắc Giang: Ngạt khí sau khi đào giếng, 3 người đàn ông tử vong

Thứ bảy, 14/07/2018, 11:01 (GMT+7)

Trong khi đào giếng thuê, hai người đàn ông bất tỉnh ở dưới đáy. Thấy vậy, chủ nhà liền xuống cứu thì cũng ngất theo. Khi được đưa lên thì cả 3 nạn nhân đã tử vong.

Bắc Giang: Ngạt khí sau khi đào giếng, 3 người đàn ông tử vong
Bắc Giang: Ngạt khí sau khi đào giếng, 3 người đàn ông tử vong. Ảnh minh họa.

Theo thông tin từ cơ quan công an, trên địa bàn huyện Lạng Giang (Bắc Giang) vừa xảy ra tai nạn nghiêm trọng khiến 3 người tử vong khi đào giếng. 

Cụ thể, ngày 12/7, ông Nguyễn Văn Hùng (SN 1960) trú tại thôn Đồn 20, xã Hương Sơn (Lạng Giang) cùng con rể là Quản Văn Chinh (SN 1978) trú tại thôn Cầu Bằng (Hương Sơn) đến đào giếng thuê cho anh Phạm Văn Thắng (SN 1984) ở thôn Cầu Bằng, báo Bắc Giang đưa tin.

Trong quá trình đào, ông Hùng phát hiện anh Chinh ở dưới đáy giếng bị ngất liền trèo xuống để cứu nhưng cũng ngất ngay sau đó. Anh Thắng ở trên thấy vậy đã hô hoán người dân đến giúp và trực tiếp xuống giếng để cứu người thì cũng bị ngất. 

Khi cả ba được đưa lên mặt đất, chuyển đến cơ sở y tế cấp cứu thì quá muộn. Ông Nguyễn Văn Nghĩa, Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang cho biết, các nạn nhân tử vong do ngạt khí. Họ không hiểu biết nên khi xuống cứu nhau đã gặp nạn, theo Trí thức trẻ. 

"Ngay sau khi nắm được thông tin, chúng tôi cùng với Công an huyện, Công an tỉnh Bắc Giang đến hiện trường kiểm tra, thăm hỏi động viên gia đình các nạn nhân xấu số", ông Nghĩa nói.  


Xem thêm: 
Hưng Yên: Phát hiện 2 nữ sinh tử vong trong đêm với nhiều vết thương tích trên người​

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN