Thứ sáu, 19/04/2024 | 00:50
RSS

Bắc Giang: Bực tức vì bị chửi, tài xế xe ôm đấm đồng nghiệp tử vong

Thứ ba, 19/02/2019, 20:46 (GMT+7)

Do bị đồng nghiệp túm ngực chửi bới sau mâu thuẫn, một người đàn ông làm nghề lái xe ôm đã dùng tay đấm khiến đồng nghiệp ngã đập đầu xuống nền bê tông và tử vong sau đó.

Bắc Giang: Bực tức vì bị chửi, tài xế xe ôm đấm đồng nghiệp tử vongNơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Bá Đoàn

Tối ngày 19/2, trao đổi với PV, ông Lê Ô Pích, Chủ tịch UBND huyện Việt Yên (tỉnh Bắc Giang) cho biết trên địa bàn huyện vừa xảy ra vụ án mạng khiến 1 người đàn ông làm nghề lái xe ôm tử vong.

Danh tính nạn nhân tử vong được cơ quan chức năng xác định là ông Trần Văn Nhận (SN 1960, trú tại xã Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang). Hung thủ ra tay tấn công khiến ông Nhận ngã đập đầu xuống đất tử vong cũng được xác định là Nguyễn Văn Thơ (SN 1982, trú tại thôn Hữu Nghị, xã Ninh Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang).

Theo tài liệu của cơ quan điều tra cho thấy, ông Trần Văn Nhận và Nguyễn Văn Thơ cùng là tài xế xe ôm thường chờ đón khách ở Khu công nghiệp Quang Châu (địa chỉ tại huyện Việt Yên).

Chiều ngày 17/2, sau khi chở khách về bãi, giữa Thơ và ông Nhận có xảy ra xích mích dẫn đến cãi vã. Lúc này, ông Nhận liên tục có hành động chửi bới Thơ.

Sẵn biết ông Nhận có tiền sử về bệnh tâm thần, tính khí thất thường và được mọi người can ngăn nên mặc dù bị chửi bới nhiều lần nhưng Thơ không chấp và bỏ đi chỗ khác chở khách.

Chở khách xong, Thơ quay trở lại bãi xe ôm thì tiếp tục bị ông Nhận túm cổ áo và chửi mắng thậm tệ. Tức giận vì bị xúc phạm, Thơ đã đấm một cái vào người ông Nhận khiến nạn nhân choáng váng sau đó ngã đập đầu xuống nền đường bê tông, bất tỉnh.

Phát hiện sự việc, người dân đã nhanh chóng đưa ông Nhận đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó.

Vụ việc được trình báo lên cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, Đội CSHS Công an huyện Việt Yên và Công an tỉnh Bắc Giang đã có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc.

Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật thi thể nạn nhân đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình để làm thủ tục an táng.

Theo ông Pích cho hay, ông Nhận có tiền sử về bệnh tâm thần, nhiều lúc có biểu hiện không bình thường. Sau khi vụ việc xảy ra, phía gia đình ông Nhận đã trình bệnh án của nạn nhân cho cơ quan điều tra và có ý muốn xin giảm nhẹ cho Nguyễn Văn Thơ.

Về phía Nguyễn Văn Thơ, đại diện chính quyền địa phương cho biết Thơ chưa có tiền án, tiền sự, làm nghề xe ôm chở khách được nhiều năm nay. Trong cuộc sống, Thơ chưa có điều tiếng gì.

“Sau khi sự việc xảy ra, anh Thơ cũng đã đến cơ quan chức năng trình báo và khai nhận toàn bộ diễn biến vụ việc”, vị đại diện UBND xã Ninh Sơn cho hay.

 Hiện Công an huyện Việt Yên đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Thơ để điều tra vụ việc theo quy định của pháp luật.

Xem thêm:

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay 17/2/2019: Tài xế xe tải tông 3 người trọng thương

Thuý Mượt
Theo Đời sống Plus/GĐVN