Thứ sáu, 29/03/2024 | 04:06
RSS

Thanh Hoá: Điều tra vụ thanh niên nhập viện cấp cứu sau tiếng súng trong đêm

Thứ ba, 19/02/2019, 16:23 (GMT+7)

Một gia đình bị hàng chục đối tượng mang theo dao kiếm, súng tự chế đến nhà dọa giết. Vụ việc khiến một nam thanh niên bị thương phải nhập viện cấp cứu do trúng đạn.

Thanh Hoá: Điều tra vụ việc nam thanh niên bị thương sau tiếng súng nổAnh Tuấn trúng đạn và bị thương ở chân phải nhập viện cấp cứu

Chiều ngày 19/2, trao đổi với PV, đại diện UBND xã Hoằng Giang (huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá) cho biết mới đây, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ việc một nhóm côn đồ mang theo hung khí, súng tự chế bắn vào nhà dân khiến 1 người trúng đạn bị thương.

Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 23h khuya ngày 18/2. Vào thời gian trên, Công an xã Hoằng Giang nhận được tin báo về việc một nhóm đối tượng lạ mặt mang theo hung khí đến đe doạ và nổ súng vào nhà anh Lê Văn Tuấn (trú tại thôn Chinh Thọ, xã Hoằng Giang).

Nhận được tin báo, Công an xã Hoằng Giang đã có mặt tại hiện trường để tiến hành ghi nhận vụ việc. Nhận định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an xã Hoằng Giang đã báo cáo lên Công an huyện Hoằng Hoá để điều tra, làm rõ theo đúng thẩm quyền.

“Tại hiện trường vụ việc, chúng tôi ghi nhận có nhiều mảnh vỡ của gạch đá, nhiều đoạn gậy được gia đình cho biết do một nhóm đối tượng khoảng 15 đến 20 người đứng bên ngoài ném vào.

Vụ việc cũng khiến anh Lê Văn Tuấn bị trúng đạn và bị thương ở chân, máu chảy nhiều. Kiểm tra, chúng tôi cũng phát hiện có nhiều đầu đạn bằng chì được cho là do các đối tượng dùng súng tự chế bắn vào”, đại diện UBND xã Hoằng Giang cho hay.

Qua thông tin sơ bộ, nhân chứng cung cấp cho cơ quan chức năng biết, vào khoảng 22h50’, khi anh Tuấn cùng khoảng hơn 10 người (là các thành viên trong gia đình) đang ngồi trong nhà uống nước nói chuyện thì xuất hiện khoảng 15 – 20 đối tượng mang theo hung khí như dao kiếm và súng tự chế liên tục hò hét, chửi bới và doạ giết cả nhà anh Tuấn.

Do cổng đã khoá nên các đối tượng dùng gạch đá, gậy gộc mang theo ném từ phía cổng vào trong nhà. Không những thế, vụ việc cũng xuất hiện nhiều tiếng súng nổ. Hoảng hốt trước thái độ hung hăng của nhóm đối tượng, người nhà anh Tuấn đã hô hào nhau chạy lên trên tầng 2 để tránh.

Trong lúc tháo chạy, anh Tuấn đã bị đạn găm vào chân và ngã khuỵ tại chỗ, không di chuyển được. Sau khi thực hiện xong hành vi phá hoại, nhóm đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường vụ việc.

Anh Tuấn được người nhà sơ cứu và nhanh chóng đưa đến bệnh viện để tiến hành cấp cứu. Nhiều người già, trẻ em có mặt tại hiện trường hoảng sợ sau khi vụ việc xảy ra.

Được biết, thời điểm trước khi xảy ra vụ việc, anh Tuấn có đi hát tại một quán karaoke trên địa bàn xã bên. Trong lúc này, anh có lời qua tiếng lại với một số nhân viên phục vụ tại quán.

Sau sự việc, anh Tuấn trở về nhà và đang nói chuyện với họ hàng, người thân thì xảy ra sự việc trên. Hiện nạn nhân vẫn đang được tích cực điều trị tại viện.

Đại diện Công an huyện Hoằng Hoá cho biết đơn vị này đã nắm được thông tin và trong quá trình điều tra nguyên nhân vụ việc.

Xem thêm:

Quá trình gây án của 5 nghi phạm sát hại nữ sinh giao gà ở Điện Biên

Thuý Mượt
Theo Đời sống Plus/GĐVN