Thứ năm, 25/04/2024 | 07:48
RSS

Bắc Bộ có mưa lớn, Trung Bộ vẫn nắng nóng gay gắt

Thứ ba, 28/07/2020, 09:50 (GMT+7)

Thời tiết hôm nay 28/7: Bắc Bộ có mưa lớn, vùng núi đề phòng sạt lở, các tỉnh Trung Bộ vẫn nắng nóng gay gắt, nền nhiệt cao trên 38 độ C.

Bắc Bộ có mưa lớn, Trung Bộ vẫn còn nắng nóng gay gắt

Bắc Bộ có mưa lớn, Trung Bộ vẫn còn nắng nóng gay gắt.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết ngày 28/7, các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ có mưa lớn do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió lên đến mực 5.000m, riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm/24h, có nơi trên 150mm/24h kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm có thể xảy ra trong mưa dông như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Quảng Ninh, Bắc Kạn, Yên Bái, Lai Châu cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.

Tại khu vực miền Trung, do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên các tỉnh từ Nghệ An đến Phú Yên vẫn còn nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Riêng vùng núi các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 45-60%. Người dân hạn chế ở ngoài trời vào giờ cao điểm nắng nóng từ 11-16 giờ.

Dự báo chi tiết các khu vực ngày và đêm 28/7:

- Khu vực Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

- Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, có nơi dưới 25 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

- Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông; riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to kèm nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, vùng núi có nơi dưới 25 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

- Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C; cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

- Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam đến Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất phía Bắc 34-37 độ C, phía Nam 32-35 độ C.

- Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. 

Thanh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN