Thứ sáu, 19/04/2024 | 15:54
RSS

Ba thiên thạch tiến về phía trái đất cuối tuần này

Thứ sáu, 09/11/2018, 17:02 (GMT+7)

Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) cho biết, ba tiểu hành tinh sẽ lần lượt tiến sát trái đất trong vòng hai ngày tới.

Theo cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA), bộ ba tiểu hành tinh sẽ ghé sát trái đất trong vòng 24 tiếng tới, Daily Mail đưa tin.

Thiên thể lớn nhất trong số đó là tiểu hành tinh 2018 VR1 với bề rộng lên tới 30 mét, đây cũng là hành tinh ghé sát trái đất đầu tiên, nó chỉ cách địa cầu 1.386.771km vào khoảng 21h03 ngày 10/11. Tiểu hành tinh này có đường kính 13 - 28m và sẽ không va vào Trái Đất.

Ba thiên thạch tiến về phía trái đất cuối tuần này

Ba thiên thạch tiến về phía trái đất cuối tuần này. Ảnh: Internet

Theo dự báo, chỉ mất hơn 15 phút, thiên thạch lớn nhất là 2018 VR1 sẽ bay lướt qua trái đất của chúng ta, nó cách Trái Đất 5 triệu km, khoảng cách tương đối an toàn xét theo kích thước của nó và hoàn toàn không ảnh hưởng gì tới các cư dân đang sinh sống trên địa cầu.

Tiểu hành tinh cuối cùng, VX1, sẽ bay gần Trái Đất nhất vào khoảng 1h21 ngày 11/11. Khoảng cách giữa VX1 và Trái Đất là 381.474 km, gần hơn so với Mặt Trăng.

Đây không phải là lần đầu tiên các tiểu hành tinh ghé sát trái đất, trước đó có khá nhiều tiểu hành tinh bay lướt qua trái đất và khiến giới nghiên cứu đặc biệt chú ý.

Xem thêm: Thực hư võ cổ truyền Ma Quyền Kì Ảo của Việt Nam khiến bao đối thủ khiếp sợ

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN