Thứ bảy, 27/04/2024 | 04:50
RSS

Bão số 10 có thể đi vào đất liền các tỉnh Quảng Ngãi đến Khánh Hòa

Thứ ba, 03/11/2020, 07:10 (GMT+7)

Rạng sáng 3/11, bão số 10 (Goni) duy trì sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10. Bão hầu như không mạnh lên trong 6 giờ qua.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 04h hôm nay (03/11), vị trí tâm bão ở khoảng 15,0 độ Vĩ Bắc; 115,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 450km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 140km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10km. Đến 04 giờ ngày 04/11, vị trí tâm bão ở khoảng 14,3 độ Vĩ Bắc; 113,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 290km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.

Bão số 10 có thể đi vào đất liền các tỉnh Quảng Ngãi đến Khánh Hòa
Ảnh vệ tinh của bão số 10. Ảnh: Zing/Windy

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 12,5 đến 17,0 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 111,5 đến 120,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Về cường độ đổ bộ, cơ quan khí tượng Hong Kong và Nhật Bản cùng chung nhận định là ở thời điểm tiến vào vùng biển các tỉnh Trung Bộ, bão chỉ duy trì sức gió mạnh 65 km/h, tương đương cấp 8, giật cấp 10.

Quá trình đi vào đất liền, bão có dấu hiệu suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và chỉ đạt cường độ 40 km/h, tương đương cấp 6 vào rạng sáng 6/11. Lúc này, tâm áp thấp nhiệt đới nằm ngay trên đất liền các tỉnh Quảng Ngãi - Khánh Hòa.

Kịch bản bão suy yếu trước khi đổ bộ đất liền có thể xảy ra. Dù vậy, hoàn lưu bão vẫn bao trùm các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, gây ra một đợt mưa cho khu vực bắt đầu từ tối 4/11.

Cụ thể, mưa lớn tiếp diễn tại Trung Bộ trong ngày 4-7/11. Các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Quảng Ngãi có thể hứng chịu lượng mưa phổ biến 300-400 mm/đợt.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN