Thứ năm, 25/04/2024 | 21:02
RSS

Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão đi vào Biển Đông

Thứ bảy, 24/10/2020, 16:32 (GMT+7)

Chiều 24/10, cơ quan khí tượng Nhật Bản phát đi dự báo về áp thấp nhiệt đới đang hoạt động ở ngoài khơi Philippines. Hiện, áp thấp nhiệt đới duy trì sức gió mạnh 54 km/h, tương đương cấp 7, giật cấp 9.

Theo Zing, trong 24 giờ tới, hình thái này tăng cấp nhanh, có thể mạnh thành bão. Lúc 13h ngày 25/10, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 9, giật cấp 11, áp sát đất liền miền trung Philippines và tăng cấp thêm trong những giờ tiếp theo.

Sau đó, bão di chuyển vào Biển Đông với vận tốc 20 km/h, rạng sáng 26/10. Bão sẽ duy trì vận tốc này trong quá trình di chuyển trên biển và liên tục mạnh lên.

Nếu kịch bản này xảy ra, cơn bão đi vào Biển Đông và sẽ thành bão số 9, ngay thời điểm bão số 8 - Saudel đổ bộ đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh - Quảng Trị.

Hiện, cơ quan khí tượng Nhật Bản nhận định ngày 28/10, bão số 9 sẽ ở giai đoạn mạnh nhất với cường độ mạnh đến 180 km/h, tương đương cấp 15, giật cấp 17.

Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão đi vào Biển Đông
Dự báo áp thấp nhiệt đới mạnh thành bão sẽ tiến vào Biển Đông trong 2 ngày tới. Ảnh: JMA

Về diễn biến bão số 8, hồi 10 giờ ngày 24/10, vị trí tâm bão số 8 ở khoảng 17,9 độ Vĩ Bắc; 113,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 140km về phía Đông Bắc.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100 km/giờ), giật cấp 12. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 180km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 70km tính từ tâm bão.

Dự báo từ trưa 24/10 đến trưa 25/10, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km.

Đến 10 giờ ngày 25/10, vị trí tâm bão ở khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc; 108,2 độ Kinh Đông, cách đất liền các tỉnh Hà Tĩnh-Quảng Trị khoảng 190km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10.

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong thời gian này (gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên) bao gồm từ vĩ tuyến 15,5-20,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 115,0 độ Kinh Đông.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN